Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạm giữ 14 đối tượng trong vụ đòi nợ giám đốc bệnh viện ở Đồng Nai

(Dân sinh) Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 14 đối tượng nghi có liên quan đến vụ đòi nợ, gây rối tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước, Đồng Nai.

Sáng ngày 22/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 14 đối tượng nghi có liên quan đến vụ đòi nợ, gây rối tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 21/12 đối tượng Đặng Quang Toàn (38 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) cùng vợ và 12 đối tượng khác xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước uy hiếp, khống chế bác sĩ Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện để đòi nợ, gây hỗn loạn tại bệnh viện.

Nhận được tin báo về vụ đòi nợ và gây rối tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động hơn 100 cảnh sát phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) bao vây, phong tỏa Bệnh viện.

Đến 12h đêm cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ các đối tượng có liên quan đến vụ đòi nợ xảy ra tại khu vực BV Tâm Hồng Phước để điều tra làm rõ. Ngoài ra, các tổ công tác khác cũng thực hiện khám xét nơi ở của các nghi can để mở rộng điều tra vụ việc.

Tạm giữ 14 đối tượng trong vụ đòi nợ giám đốc tại bệnh viện ở Đồng Nai
 - Ảnh 1.

Các đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ

Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước khai nhận vừa qua ông có vay của vợ chồng Đặng Quang Toàn số tiền 550 triệu đồng. Thời gian gần đây, vợ chồng Toàn yêu cầu ông Thử phải trả tiền phạt và tiền lãi lên đến 25 triệu đồng/ngày...

Tối cùng ngày, công an đã đến khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu, tiền liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Đến 2h sáng ngày 22/12, việc khám xét nơi ở của các tối tượng mới hoàn tất.

Thời gian qua, tình trạng nhiều băng nhóm hoạt động theo hình thức "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê kiểu "xã hội đen" khiến dư luận hoang mang và bức xúc.