Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạm giữ hình sự 34 đối tượng trong “băng áo cam” đập phá quán ốc

34 đối tượng trong băng "giang hồ áo cam" bị tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản.

Theo dantri.com.vn, liên quan đến vụ hỗn chiến, đập phá xảy ra tại quán ốc Hương (phường An Lạc A, quận Bình Tân), ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang tích cực điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, cơ quan công an đã triệu tập làm việc 54 đối tượng, trong đó ra lệnh tạm giữ hình sự 34 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản.

Tạm giữ hình sự 34 đối tượng trong “băng áo cam” đập phá quán ốc - Ảnh 1.

Số hung khí thu giữ được

"Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời truy xét những người có liên quan", Thượng tá Lâm thông tin.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 5/6, gần 200 thanh niên đi xe máy cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh đến quán ốc Hương trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM do anh Nguyễn Văn Quí (sinh năm 1993, quê Đồng Tháp) làm chủ.

Tại đây, một số đối tượng chửi và dùng hung khí xông vào đập phá quán. Ngoài ra, các đối tượng này còn cầm chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (sinh năm 1990, ngụ quận 6) đang ngồi nhậu với bạn tại quán.

Tạm giữ hình sự 34 đối tượng trong “băng áo cam” đập phá quán ốc - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Thanh Tuấn

Theo laodong. vn, Tuấn B, tức Trần Thanh Tuấn (SN 1985, ngụ Q.6) bị trinh sát công an TP.HCM bắt giữ tại Ninh Thuận.

Tuấn B là một giang hồ có số má ở vùng ven và đối tượng này chính là mục tiêu bị 200 côn đồ áo cam truy tìm để xử lý.

Được biết, Tuấn là đối tượng có "số má" trên địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và quận 8.

Năm 2016, Tuấn B từng huy động hàng chục người dưới trướng lên kế hoạch thanh toán một nhóm khác để giành địa bàn bảo kê. Tuấn đã kéo băng nhóm đến một quán cà phê trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) để gặp đối phương.

Nhóm do Tuấn dẫn đầu mang theo súng, đạn đã bị một tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM khống chế kịp thời, không để xảy ra hỗn chiến.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành xử lý sự việc theo đúng quy định của pháp luật.