Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạm giữ nhiều người vì đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa

Nhiều người đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020 đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Tạm giữ nhiều người vì đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa - Ảnh 1.

Công an Hà Tĩnh bắt quả tang Nguyễn Xuân Hải khi người này đang châm ngòi đốt pháo trái phép. Nguồn ảnh: Zing.vn

Báo Zing.vn đưa tin, thượng tá Nguyễn Huy Hùng, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đã tạm giữ 28 người liên quan đến việc sử dụng pháo trái phép.

"Ngoài những người đã bị tạm giữ, chúng tôi đang tiếp tục xác minh, đấu tranh nhiều trường hợp khác", thượng tá Hùng nói.

Sau Giao thừa, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Thọ, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Xuân Hải cùng một người đàn ông khác (chưa rõ danh tính) đang châm ngòi pháo hoa loại 36 quả. Họ đã bị đưa về trụ sở cảnh sát để làm việc.

Tại Quảng Trị, lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang một người đàn ông liên quan đến hành vi đốt pháo trái phép.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 19h ngày 23/1 (tức 29 Tết), trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an phường 1 phát hiện ông Nguyễn Đức Q. (SN 1975; ngụ khu phố Tây Trì, phường 1, TP. Đông Hà) mang pháo hoa ra giữa đường để đốt. Khi ông Q. vừa châm ngòi đốt pháo thì lực lượng chức năng ập đến bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an phường 1 thu giữ một hộp pháo đã qua sử dụng. Bước đầu, ông Q. thừa nhận hành vi đốt pháo trái phép của mình và khai nhận số pháo trên được một người ở miền núi cho.

Hiện, Công an phường 1 đang củng cố hồ sơ, xử phạt hành chính ông Q. về hành vi đốt pháo trái phép.