Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạm giữ tài xế kéo lê trung uý CSGT dưới gầm xe

Cơ quan công an tạm giữ tài xế Lê Xuân Hùng và phương tiện để điều tra, xử lý hành vi vượt đèn đỏ kéo lê trung úy CSGT hàng chục mét trên phố Hà Nội.

Theo báo Gia đình và Xã hội, liên quan đến vụ việc ô tô vượt đèn đỏ kéo lê chiến sĩ CSGT hàng chục mét trên phố, chỉ huy Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) thông tin: Trung uý Vũ Văn Quang bị thương ở phần vai và cánh tay đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Lái xe vi phạm hiện đã bị Công an phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội tạm giữ để lấy lời khai.

Nam tài xế này được xác định là Lê Xuân Hùng, SN 1984, quê tại Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam.

Tạm giữ tài xế kéo lê trung uý CSGT dưới gầm xe - Ảnh 1.

Anh Quang bị thương đã được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu

Báo Công an nhân dân cũng đưa tin, trước đó, khoảng 9h ngày 8/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút giao đường Trường Chinh – Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội thì phát hịên ô tô 4 chỗ KIA mang BKS: 90A – 071.25 di chuyển với tốc cao hướng từ Giáp Bát – Trường Chinh. Khi đến khu vực nút giao ngã tư giải phóng - Trường Chinh, phương tiện trên đã vượt đèn đỏ, tài xế sử dụng điện thoại.

Phát hiện vi phạm, Trung uý Vũ Văn Quang, cán bộ thuộc Đội CSGT số 4 cùng tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế  không chấp hành liệu lệnh của Cảnh sát mà lái xe đâm thẳng vào tổ công tác hòng bỏ chạy. Do cú đâm quá nhanh và mạnh khiến Trung uý Vũ Văn Quang không kịp xử lý, bị cuốn vào gầm xe và bị kéo lê trên đường. Tổ công tác cùng người dân nhanh trí lao ra chặn được xe ô tô vi phạm.

Tạm giữ tài xế kéo lê trung uý CSGT dưới gầm xe - Ảnh 2.

Tài xế Lê Xuân Hùng.

Lãnh đạo đội CSGT số 4 cho biết, trung uý Vũ Văn Quang bị thương ở phần vai và cánh tay đã được đồng đội và người dân đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Lái xe vi phạm hiện đang được lấy lời khai tại Công an phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.