Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tăng cường hợp tác về lao động giữa Nhật Bản và Việt Nam

(Dân sinh) - Chiều 25/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Shiga (Nhật Bản) về tăng cường hợp tác trao đổi lao động giữa Việt Nam và địa phương này.

Thông tin tới Thứ trưởng Lê Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Shiga - ông Ikuta Kunio cho biết, tỉnh Shiga đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và công nghiệp với Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2014. Qua đó, hỗ trợ các công ty trong tỉnh tham gia các dự án chung về môi trường nước. Hai bên cũng đã tích cực thúc đẩy trao đổi trong các lĩnh vực như kinh tế, công nghiệp và môi trường giữa tỉnh Shiga và phía Việt Nam.

Tháng 10/2019, Sở Thương mại – Công nghiệp – Du lịch và Lao động tỉnh Shiga đã ký Biên bản ghi nhớ về phát triển và cung cấp nguồn nhân lực tiên tiến Việt Nam với Trung tâm đào tạo công nghệ cao Sài Gòn. Trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng, tỉnh Shiga đang tiếp nhận nguồn nhân lực trong bối cảnh già hóa dân số của Nhật Bản.

Tăng cường hợp tác về lao động giữa tỉnh Shiga (Nhật Bản) và Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Shiga - ông Ikuta Kunio chia sẻ những thông tin tạo nhiều cơ hội cho thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản làm việc, học tập

"Hiện nay, sự thiếu hụt nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cơ sở chăm sóc điều dưỡng là một trong những vấn đề lớn. Lao động hỗ trợ các hoạt động của công ty và chăm sóc điều dưỡng dự kiến sẽ tăng trong tương lai, do đó chúng tôi kỳ vọng đối với nguồn nhân lực đến từ nước ngoài" – ông Ikuta Kunio nhấn mạnh.

Phía tỉnh Shiga mong muốn tăng cường sự trao đổi với Việt Nam về học viên thực tập kỹ thuật, sinh viên quốc tế và phát triển nguồn nhân lực. Phía tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho thực tập sinh Việt Nam, cũng như đề nghị các cơ quan phái cử Việt Nam giúp các em hòa nhập môi trường Nhật Bản. Ủy ban nhân dân tỉnh Shiga mong muốn tiếp tục duy trì phát triển mối quan hệ với Việt Nam. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Shiga, hiện có 3.225 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản đã phát triển hết sức tốt đẹp trong suốt hơn 40 năm qua. Mối quan hệ hợp tác này ngày càng được củng cố, tăng cường, đi vào chiều sâu, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam như lao động, việc làm, dạy nghề…

Tăng cường hợp tác về lao động giữa tỉnh Shiga (Nhật Bản) và Việt Nam - Ảnh 2.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh khẳng định, Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết Hiệp định đối tác kinh tế, trong đó có lĩnh vực phái cử điều dưỡng. Họ là những người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tại Việt Nam, trước khi sang Nhật Bản làm việc tại các bệnh viên hoặc các trung tâm chăm sóc dưỡng lão. Trong trường hợp thi được chứng chỉ quốc gia tại Nhật Bản thì có cơ hội làm việc lâu dài, do đó Việt Nam luôn khuyến khích người lao động học tập, nỗ lực để có chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh khẳng định, Bộ LĐ-TB&XH sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hai nước trong lĩnh vực lao động, việc làm và những vấn đề hai bên quan tâm. Thứ trưởng tin tưởng sự hợp tác hai bên sẽ tạo nhiều cơ hội cho thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản làm việc, học tập sau đó trở về đóng góp tích cực cho quê hương. Thứ trưởng cũng đề nghị chính quyền tỉnh Shiga tạo điều kiện để lao động, thực tập sinh Việt Nam được làm việc, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào mối quan hệ hai bên.

Thứ trưởng đồng ý về mặt chủ trương những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Shiga và giao các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ nghiên cứu triển khai trong thời gian tới.