Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạo điều kiện cho nghề đóng tàu vỏ gỗ

(Dân sinh) - Khai thác thủy sản là một hoạt động mũi nhọn chiếm 60% sản lượng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Khánh Hòa với 9.700 tàu khai thác đánh bắt thủy hải sản hàng năm mang về nguồn lợi hàng trăm tấn hải sản xuất khẩu cùng các loại hải sản khác cho toàn xã hội, phục vụ và nuôi sống hơn 30.000 lao động địa phương và nhân dân trong vùng,

Ông Võ Khắc Én, Phó chi cục trưởng chi cục thủy sản Khánh Hòa cho biết, với 9.700 tàu đánh bắt thủy hải sản trong đó có 1 tàu vỏ sắt, 100 tàu vỏ nhựa còn lại là các tàu vỏ gổ, phục vụ các nghề khai thác thủy hải sản như nghề lưới cản khơi, nghề giả cào, nghề câu cá ngừ đại dương… Toàn tỉnh có nhiều cơ sở đóng tàu thuyền, trong đó có cơ sở hợp tác xã đóng tàu Sông Thủy là đơn vị đóng tàu vỏ gổ uy tín nhất.

Nghề đóng tàu vỏ gỗ nguyện vọng và tầm nhìn - Ảnh 1.

Nơi đóng tàu

Tiếp xúc với nhiều chủ tàu cùng ngư dân địa phương, được biết đến nay hợp tác xã đã đóng mới hàng ngàn tàu cho khách hàng trong tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Thuận.

 Ngoài ra hợp tác xã còn là đơn vị đóng tàu du lịch rất uy tín, phục vụ các công ty du lịch, như công ty du lịch Hải Minh, Hà Tiên, Kiên Giang, doanh nghiệp tư nhân Minh Nhật, Nha Trang, Khánh Hòa. Công ty Cổ phần du lịch Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam, Công ty Viettravel, Công ty du lịch lặn biển Xuân Anh, Công ty du lịch An Phú, Công ty du lịch Sanest Tourist, Yến Sào Khánh Hòa... cùng nhiều tàu thuyền của nhiều đơn vị quân đội như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Khánh Hòa

Ông Nguyễn Hoàng Thảo, Giám đốc hợp tác xã đóng tàu Sông Thủy cho biết, năm 1976 sau ngày Giải phóng Nha Trang để tập hợp những thợ thuyền có năng lực và tay nghề cao trong nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ với mục đích khôi phục và phát triển nghề đánh bắt thủy sản nên ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã giao cho ông Nguyễn Sơn cùng một số thợ có tay nghề đứng ra thành lập tổ hợp tác Song Thủy vào ngày 15/6/1976 và tiến hành thu nhận 50 lao động cùng khai phá 20.000m2 đất nằm dọc bờ sông Cái Nha Trang để làm cơ sở đóng tàu. Sau đó địa phương lại giao bớt cho dân di dời đến định cư, đến nay chỉ còn lại 8.962m2.

Nghề đóng tàu vỏ gỗ nguyện vọng và tầm nhìn - Ảnh 2.

Xưởng đóng tàu

Đến nay hợp tác xã Song Thủy vẫn luôn phát triển mạnh và trở thành đơn vị uy tín nhất của nghề đóng tàu vỏ gỗ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong hoạt động phục vụ, hậu cần nghề cá, cũng như hoạt động kéo đẩy sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng đội tàu thuyền đánh bắt hải sản của tỉnh và nhiều tàu của tỉnh bạn qua nhiều đợt kiểm tra, hợp tác xã đóng tàu Song Thủy suốt 40 năm qua của các ban ngành trong thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa về những hoạt động như môi trường, sức khỏe, tài chính, phòng cháy chữa cháy đều luôn luôn đạt và được công nhận là đơn vị đủ uy tín và năng lực hoạt động trong nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ.

Theo nguyện vọng của bà con xã viên cùng một số chủ tàu cá, hợp tác xã đóng tàu Song Thủy nằm tại vị trí dọc bờ Sông Cái Nha Trang như hiện nay là rất thích hợp và thuận lợi cho các tàu khai thác đánh bắt thủy sản trong việc kéo tàu sửa chữa làm nước, đóng mới, phục vụ cho hậu cần nghề cá của nhân dân địa phương nên đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nên xác lập diện tích mặt bằng của hợp tác xã được ổn định lâu dài tạo sự phấn khởi, yên tâm sản xuất là tầm nhìn phù hợp với nguyện vọng của các chủ tàu và 30.000 lao động nghề cá của địa phương.