Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Táo quân vi hành 2020: Cô Đẩu hát chế 'Để Mị nói cho mà nghe'

Dù không được gặp dàn Táo trong đêm giao thừa nhưng nhiều khán giả hài lòng với màn Táo quân vi hành mới lạ phát sóng tối 23 tháng Chạp.

Năm nay, theo thông báo chính thức từ đài VTV, chương trình Táo quân đã dừng sản xuất để phát vào đêm 30 Tết. Tuy nhiên, khán giả xem truyền hình lại được đón nhận một món tinh thần từ dàn táo quân hàng năm được chiếu vào tối 17/1, tức 23 tháng chạp vừa qua. Chương trình được ghi hình thực tế tại CH Séc từ tháng 9/2019 và được mang tên "Táo quân vi hành"

Clip full chương tình Táo quân vi hành 2020

Lần đầu rời trường quay tại Hà Nội, Táo quân vi hành mang cả ê kíp nhà Táo sang tận châu Âu để ghi hình. Nội dung có nhiều điểm mới và thú vị với nhiều cảnh quay thực tế được lồng ghép nhưng về cơ bản chương trình vẫn giữ được tinh thần "tổng kết năm" của Táo quân.

Táo quân vi hành 2020: Cô Đẩu hát chế  'Để Mị nói cho mà nghe' - Ảnh 2.

Khán giả vẫn được thấy Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) - Nam Tào (NSƯT Xuân Bắc) - Bắc Đẩu (NSND Công Lý) trong chương trình năm nay.

Một trong những trích đoạn được yêu thích nhất chính là màn hát chế ca khúc gây sốt năm qua của Hoàng Thùy Linh có tên "Để Mị nói cho mà nghe" do cô Đẩu Công Lý đảm nhiệm. Bên cạnh đó, cụm từ tạo trend trong năm - "nhà bao việc" cũng được nhắc tới trong chương trình Táo quân năm nay.

Bắc Đẩu năm nay makeup xinh quá trời; Táo quân là không thể thay thế! Cứ tưởng không được gặp chị Đẩu nữa; Vẫn được trông thấy bóng dáng chị, mừng quá. Cứ tưởng không có chương trình Táo nữa; Có táo tết mới vui; May quá vẫn có Táo; Chưa bao giờ là chán... là những bình luận của khán giả về Táo quân vi hành năm nay.