Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tập 44 'Hoa hồng trên ngực trái' lại châm ngòi tranh cãi của chính diễn viên và người xem

Hành động thay mẹ gửi ảnh của gia đình cho Bảo của bé Bống trong tập 44 'Hoa hồng trên ngực trái' lại châm ngòi tranh cãi của chính diễn viên và người xem.

Tập 44 "Hoa hồng trên ngực trái" phát sóng tối 2/1 có tình huống bé Bống (Hồng Nhung) khi đang xem ảnh gia đình từ điện thoại của Khuê (Hồng Diễm) thì có cuộc gọi của Bảo (Hồng Đăng) đến. Cô bé lập tức từ chối cuộc gọi và gửi ảnh gia đình đang hạnh phúc của mình cho Bảo khiến anh hiểu lầm Khuê.

Khán giả tranh cãi về hành động của nhân vật 'Hoa hồng trên ngực trái' - Ảnh 1.

Khán giả tranh cãi về hành động của nhân vật 'Hoa hồng trên ngực trái' - Ảnh 2.

Hành động của Bống khiến Bảo hiểu lầm Khuê.

Ngay khi đoạn clip này đăng tải, nhiều khán giả đã bình luận cho rằng bé Bống quá hỗn láo và hành động của cô bé là không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, diễn viên Trọng Nhân (vai Khang) lập tức đăng đàn ủng hộ diễn viên nhí của "Hoa hồng trên ngực trái", cho rằng đó là việc làm bình thường của 1 người con đang muốn bảo vệ gia đình mình cũng như dành lời khen ngợi cho diễn viên Hồng Nhung.

Khán giả tranh cãi về hành động của nhân vật 'Hoa hồng trên ngực trái' - Ảnh 3.

Diễn xuất của hai bé Hồng Nhung và Gia Nghi trong phim được khen ngợi.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, hai diễn viên nhí Hồng Nhung và Gia Nghi trong vai Bống và Mun cũng nhận nhiều lời khen ngợi của người xem ở lối diễn tự nhiên. Đặc biệt hai bé dù có nhiều phân đoạn tâm lý khó nhưng đã thực hiện tốt. Diễn viên Hồng Diễm cũng từng tán thưởng diễn xuất của hai cô con gái màn ảnh trên phim.

2 tập cuối "Hoa hồng trên ngực trái" sẽ phát sóng trong tuần tới. Và như tiết lộ của diễn viên Hồng Đăng (vai Bảo) thì: "Chắc chắn các nhân vật sẽ không làm thất vọng khán giả, tôi hứa".