Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tập huấn công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý

(Dân sinh) - Ngày 25/6, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Tập huấn công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở.

Tập huấn công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở.

Tập huấn công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở.

Hoạt động nằm trong Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội thành phố Đà Nẵng năm 2020, với mục tiêu nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn phường, xã trên địa bàn thành phố. Thông qua lớp tập huấn, học viên có điều kiện giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời giới thiệu về những mô hình mới, cách làm hay trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý trong giai đoạn hiện nay.

Tập huấn công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý - Ảnh 2.

Buổi tập huấn nhằm bổ sung, cập nhật những thông tin, kiến thức cho các cán bộ đoàn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý tại địa phương.

Tại lớp tập huấn, các học viên cũng được nghe và tìm hiểu về các loại ma tuý, tác hại của ma túy đối với cá nhân và xã hội, cũng như những hệ lụy mà nó có thể gây ra đối với người sử dụng.

Bằng những kiến thức về các loại ma túy qua những hình ảnh thực tế và minh họa sinh động, buổi tập huấn phần nào bổ sung, cập nhật những thông tin, kiến thức cho các cán bộ đoàn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý tại địa phương mình. Từ đó, huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực từ mỗi cá nhân để tránh xa ma túy, đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội.

Trước đó, ngày 24/6, UBND phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tổ chức tuyên tuyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý cho người dân nhân trên địa bàn phường.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, thời gian qua, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê đã tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Với sự tham gia của đông đảo người dân, buổi tuyên truyền với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, sinh động đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, sự cảnh giác của người dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma tuý, từ đó giáo dục con em mình tránh xa các tệ nạn xã hội.

Tập huấn công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý - Ảnh 3.

Thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố hiện có 637 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, trong đó có 82 người cai nghiện tự nguyện, 63 người ngoại tỉnh; 45 người đang cai nghiện tại gia đình - cộng đồng và 745 người đang quản lý sau cai tại nơi cư trú.

Nhờ công tác tuyên truyền, thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố còn phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và phòng ngừa ma tuý, giúp đỡ người nghiện, người sau cai và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến... đã và đang góp phần đẩy lùi tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Theo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng, thời gian qua, công tác quản lý và giải quyết các vấn đề xã hội cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tất cả học viên sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện tập trung đều được địa phương phối hợp với gia đình đón về cộng đồng, được chính quyền, đoàn thể cùng gia đình chăm lo giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất.

Toàn thành phố hiện có 745 người đang được quản lý sau cai tại nơi cư trú, có 372 người có việc làm (chiếm 50%). Trong 745 người đang quản lý sau cai có 703 người đủ điều kiện phân loại, cụ thể: 519 người tiến bộ, chiếm 73,8%; 125 người chưa tiến bộ chiếm 17,8% và 59 người có nguy cơ tái nghiện, chiếm 8,4%; 42 người mới về chưa đủ điều kiện phân loại được UBND các xã, phường lập đầy đủ hồ sơ, phân công cán bộ đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, giáo dục.

Hàng tháng, những người đang quản lý sau cai tại nơi cư trú đều được tổ chức kiểm danh, kiểm diện, thực hiện xét nghiệm ma túy đột xuất đối với người có nguy cơ tái nghiện. Cuối quý, Ban chỉ đạo xã, phường cùng cán bộ đoàn thể được phân công theo dõi, giúp đỡ, giáo dục người sau cai nghiện tiến hành họp, kiểm điểm, nhận xét về quá trình phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của người sau cai nghiện.

Vào các dịp lễ, Tết, các ngành, địa phương đều tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên thân nhân và người sau cai nghiện đang hòa nhập cộng đồng, kịp thời hỗ trợ khó khăn đột xuất... Qua đó, giúp đỡ các đối tượng ổn định cuộc sống, động viên họ cố gắng làm ăn, từ bỏ con đường ma túy, phấn đấu trở thành công dân tốt.