Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

(Dân sinh) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong hai ngày 13- 14/5. Đây là dịp để Nhà trường tổng kết thực tiến, tìm ra những giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã nghe Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường về tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XXII; nghe báo cáo tham gia vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Quảng Yên lần thứ XXI.

Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học  - Ảnh 1.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường đạt được những kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hàng năm, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đã chỉ đạo nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường xác định tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn trường giữ vững ổn định về mọi mặt, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, vượt qua giai đoạn khó khăn và xác định hướng đi mới cho nhà trường.

 Trong đó, hoàn thành việc xây dựng, trình phê duyệt và triển khai thực hiện theo chủ trương để phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên chất cứu khoa học, khắc phục những hạn chế trong công tác tuyển sinh. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí: Đồng chí Phan Thanh Lâm được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Thụy, Phó bí thư, đồng chí Dương Trung Hiếu- Phó bí thư, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.