Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tất cả các tàu thuyền tại Quảng Bình đã tập kết an toàn

(Dân sinh) - Chiều 11/9, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến thời điểm hiện tại tất cả các phương tiện đi biển của địa phương đã được neo đậu an toàn.

Theo đó, tổng số tàu thuyền của Quảng Bình hoạt động trên biển gồm 6.696 phương tiện đã được kêu gọi vào bờ trú tránh bão và đã neo đậu tại các vị trí an toàn.

Đối với 2 phương tiện gặp sự cố vào ngày 10/9 cũng đã được xử lí. Trong đó, tàu cá QB 91627 TS Anh Hoàng Quang Trường, SN 1979 ở thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh trong lúc đi xuống tàu tát nước thì phát hiện tàu chìm tại vị trí neo đậu, chưa xác định nguyên nhân. Hiện sự cố đã được lực lượng chức năng phối hợp với địa phương và gia đình khắc phục xong.

Tàu Thành Phát 01 (số đăng ký QB 1819) của Công ty TNHH-KDTMDV Thành Phát có địa chỉ tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch do ông Nguyễn Sinh Thành, (SN 1982), làm thuyền trưởng, trên đường vào cửa Roòn tránh, trú bão thì bị mắc cạn. Nguyên nhân do trời tối, không quen luồng lạch.

Hiện tại tất cả thuyền viên trên tàu đã được tập kết an toàn, tàu đã được xúc cát và kéo tàu ra đúng vị trí luồng lạch.