Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tất cả sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM phải rời ký túc xá để phòng, chống dịch Covid - 19.

(Dân sinh) - Ngày 16/3, Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức, TP.HCM và Dĩ An, Bình Dương) ra thông báo về việc sinh viên rời ký túc xá để phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Theo đó, ký túc xá (KTX) trường ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tạm ngưng tiếp nhận sinh viên ở ký túc xá từ ngày 18/3 cho đến khi có thông báo đi học trở lại. Sinh viên đang ở nội trú rời khỏi KTX từ nay đến trước ngày 20/3.

Sinh viên thuộc các trường hợp đặc biệt, không thể rời ký túc xá, viết đơn và được chấp thuận, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm túc chấp hành sự bố trí, sắp xếp chỗ ở, các quy định, hướng dẫn của ký túc xá, của cơ quan y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Hơn 4.20.000 sinh viên phải rời ký túc xá tại trường ĐH Quốc gia TP.HCM  - Ảnh 1.

Thông báo yêu cầu sinh viên rời khỏi KTX trên website


Ban quản lý KTX sẽ không được tiếp nhận sinh viên quay lại đến khi có lịch học chính thức của ĐH Quốc gia TP.HCM, đồng thời ngưng tiếp nhận những người đăng ký mới.

 Ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Ban quản lý KTX gửi thư cho sinh viên và mong với sự hiểu biết những sinh viên sẽ bỏ qua những vấn đề mang tính cá nhân để ưu tiên cho việc chung của thành phố, của đất nước và cộng đồng. Phía KTX sẽ có phương án khả thi nhất để ít ảnh hưởng tới sinh viên. Hiện vẫn còn hơn 4.200 sinh viên đang lưu trú trong ký túc xá.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong lên phương án trong trường hợp cần thiết, UBND TP.HCM có thể trưng dụng ký túc xá 40.000 giường của ĐH Quốc gia TP.HCM làm nơi cách ly, phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19.