Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tây Ban Nha ghi nhận 3.434 trường hợp tử vong vì Covid-19, cao thứ hai trên toàn cầu, vượt qua cả Trung Quốc

Tính đến sáng ngày 26/3, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai trên toàn cầu chỉ sau Ý với 3.434 người chết, trong khi số ca nhiễm bệnh tại nước này là hơn 47.610 trường hợp.

Sáng ngày 26/3 theo giờ Việt Nam, hãng thông tấn Reuters đưa tin số người tử vong vì coronavirus chủng mới tại Tây Ban Nha đã tăng thêm 738 trường hợp chỉ sau một đêm.

Với 3.434 trường hợp tử vong vì Covid-19, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia có số người chết cao thứ hai trên toàn cầu sau Ý với 6.820 ca tử vong, vượt qua cả Trung Quốc - nơi khởi nguồn của dịch Covid-19.

Tại Tây Ban Nha thời điểm này, đại lộ rộng lớn ở Madrid và Barcelona cũng như các thị trấn và làng mạc trên khắp Tây Ban Nha gần như bị bỏ hoang. Thay vào đó, xe cứu hỏa và máy kéo phun thuốc khử trùng xuất hiện trên các đường phố để tiến hành làm sạch.

Tây Ban Nha ghi nhận 3.434 trường hợp tử vong vì Covid-19, cao thứ hai trên toàn cầu, vượt qua cả Trung Quốc - Ảnh 1.

Các nhà chức trách bắt đầu xét nghiệm cho các công nhân trong một khu hội chợ được trưng dụng ở Madrid, một trong những khu vực có nhiều ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha nhất.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Salvador Illa, chính phủ Tây Ban Nha hiện đã đặt hàng khẩu trang, găng tay, bộ dụng cụ xét nghiệm và máy thở trị giá 432 triệu euro (8 triệu đô la) trong 8 tuần tới.

Tây Ban Nha tuyên bố phong tỏa toàn quốc 15 ngày từ hôm 11/3, theo đó trường học quán bar, nhà hàng và hầu hết đều bị đóng cửa. Người dân bị yêu cầu phải ở trong nhà.

"Chúng tôi đã cố gắng giảm thiểu gần như toàn bộ liên lạc xã hội", trưởng phòng cấp cứu y tế Fernando Simon nói trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm ở nước này vẫn tăng vọt, tổng số ca mắc coronavirus chủng mới tại nước này là 47.610 ca tính đến ngày 25/3.

Nguồn: Reuters