Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tây Nguyên: Thanh niên đấu tranh với luận điệu thù địch trên không gian mạng

(Dân sinh) - Chiều 20/11/2019, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cụm Tây Nguyên tổ chức Diễn đàn các Câu lạc bộ Lý luận trẻ với chủ đề "Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng" tại thành phố Pleiku, Gia Lai.

Tây Nguyên: Thanh niên đấu tranh với luận điệu thù địch trên không gian mạng - Ảnh 1.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Hà Thị Giang Thảo phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Gia Lai Hà Thị Giang Thảo cho biết: Âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị chống phá hệ thống chính trị nước ta sẽ tiếp tục diễn ra với cường độ dày đặc, đa dạng, mức độ tinh vi, phức tạp và ngày càng quyết liệt hơn. Vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái sẽ có những yêu cầu cao hơn về nội dung, phương thức và phạm vi lan tỏa. 

Việc phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái trong tình hình mới của đoàn viên, thanh niên vừa là yêu cầu khách quan, vừa là yếu tố căn cốt để tôi luyện bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tây Nguyên: Thanh niên đấu tranh với luận điệu thù địch trên không gian mạng - Ảnh 2.

Quang cảnh diễn đàn Câu lạc bộ Lý luận trẻ được tổ chức tại tỉnh Gia Lai.

Đại diện Câu lạc bộ Lý luận trẻ đến từ mỗi tỉnh Tây Nguyên đã trình bày các tham luận như: Phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Gia Lai trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; Khai thác mạng xã hội trong đấu tranh phòng chống diễn biến hoà bình, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hoá của tỉnh Lâm Đồng; Đắk Nông phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong tuyên truyền nhân tố tích cực, đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng; Xây dựng lớp đoàn viên "Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo" để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng của Kon Tum; Tuổi trẻ Đắk Lắk với việc đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.