Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tây Ninh: Bắt giữ hai đối tượng vượt biên, tàng trữ vũ khí

(Dân sinh) - Hai đối tượng vượt biên, tàng trữ vũ khí trái phép để đưa sang Casino ở Campuchia, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ngày 21/2 cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng là Bùi Ngọc Thắng (sinh năm 1969, thường trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) và Truong Hung (sinh năm 1983, thường trú tại ấp Chơrây Thum, xã Som Pư Pôn, huyện Kos Thum, tỉnh Tà Keo, Campuchia) để điều tra hành vi vượt biên và tàng trữ vũ khí trái phép.

Tây Ninh: Bắt giữ hai đối tượng vượt biên, tàng trữ vũ khí - Ảnh 1.

Hai đối tượng bị bắt giữ (ảnh bienphong.com.vn)

The baotintuc.vn, vào lúc 16h20 ngày 20/2, tại điểm cảnh giới Tà Peng, thuộc địa phận ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội Đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phát hiện hai đối tượng đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia theo đường mòn, lối mở.

Tiến hành ngăn chặn và kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô mà một đối tượng đem theo có khẩu súng ngắn màu đen hiệu ZORAKI MOD - TD OUTO mang số hiệu là ZRCW102 1808 - 00057 cùng 5 viên đạn. Cả hai đối tượng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc của khẩu súng cũng như giấy tờ tùy thân hợp lệ để xuất cảnh.

Bùi Ngọc Thắng và Truong Hung khai nhận, khẩu súng mang theo là của Thắng đưa cho Hung vận chuyển thuê từ Thành phố Hồ Chí Minh sang một Casino ở thành phố Bavet (Campuchia).

Thắng cũng thừa nhận bản thân nhận vận chuyển thuê khẩu súng từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Campuchia cho một người bạn với tiền công là 30 triệu đồng.

Trước đó, năm 2010, Bùi Ngọc Thắng từng bị phạt 3 năm tù giam tại Hồng Kông do nhập cảnh trái phép và đã quen biết với Truong Hung nhiều năm, khi cả hai cùng làm việc tại Casino 168 ở Campuchia (đối diện Cửa khẩu Hà Tiên).