Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tết Nguyên đán: Nhiều đặc sản vùng miền được đưa vào giỏ quà Tết

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân, doanh nghiệp làm quà tặng, các trung tâm thương mại, siêu thị đồng loạt tung ra thị trường nhiều giỏ hàng quà Tết với nhiều tên gọi, sản phẩm thiết yếu dùng trong dịp Tết, với nhiều loại giá bán để người tiêu dùng lựa chọn.

Dạo qua một số hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như AEON Mall Long Biên, Big C Thăng Long, Vinmart, Hapro, Co.oop Mart... ngay tại sảnh vào đã thấy các giỏ quà Tết được bày bán rất nhiều, với nhiều mẫu mã, đa dạng và phong phú, với nhiều mức giá khác nhau, từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng.

Tết Nguyên Đán: Nhiều đặc sản vùng miền được đưa vào giỏ quà Tết - Ảnh 1.

Giỏ quà Tết năm nay rất phong phú, đa dạng.

Trong các giỏ quà thường có bánh kẹo, mứt, trà, rượu, các loại hạt, lạp xưởng, gạo, cà phê, bánh quy, hướng dương... Tùy vào từng giá tiền trong giỏ quà có thể là những sản phẩm cao cấp nhập ngoại như rượu, hạt mắc ca, mứt trái cây sấy khô...

Tết Nguyên đán Canh Tý, siêu thị Co.opmart giới thiệu đến người tiêu dùng hơn 50 mẫu giỏ quà Tết, trong đó có 12 mẫu giỏ quà dành cho đối tượng là công nhân giá chỉ từ 125.000 - 299.000 đồng và 38 mẫu giỏ quà giá bán từ 299.000 - 1,9 triệu đồng. Ngoài ra, hệ thống bán lẻ Co.opmart còn gói quà theo yêu cầu của khách hàng không hạn chế về giá trị và số lượng.

Hay tại, Trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên cũng bày bán hàng chục loại giỏ quà Tết với những tên gọi: Xuân vạn phúc, Xuân an khang, Xuân đắc lộc, Xuân phú quý… cùng các sản phẩm đặc trưng ngày Tết như bánh, mứt, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng gói, trà, rượu… Giá bán cũng chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến dưới 2 triệu đồng/giỏ, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Bên cạnh các mặt hàng quà biếu truyền thống như mứt, trà... các giỏ quà tại đây "nâng cấp" thêm các sản phẩm bánh kẹo, rượu "ngoại" đáp ứng thị hiếu của một bộ phận khách hàng.

Trong khi đó, hệ thống siêu thị Big C cũng đưa ra thị trường gần 50 mẫu giỏ quà khác nhau, giá bán từ 100.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/giỏ.

Thực tế, phân khúc cao cấp khách hàng có thể lựa chọn những giỏ quà có giá từ 2 - 4 triệu đồng. Trong những giỏ quà này có tổng cộng từ 8 - 10 sản phẩm như các loại: Rượu Macallan, hạt mắc ca, Nescafe, mứt dẻo loại 300g, bánh Hàn Quốc, bánh quy Danisa, bánh gạo, bánh mochi Nhật Bản, kẹo socola Nga, cherry sấy khô của Mỹ...

Với "dòng" quà tết Tổng thống "siêu" sang trọng được giới thiệu bán với giá 6 - 7 triệu đồng/giỏ bao gồm: Đồ uống cao cấp Scotland, đồ uống cao cấp vẩy vàng Nhật Bản, socola Ritter Sport (CHLB Đức), trà Basilur - Srilanka, bánh quy Mỹ, mứt trái cây Pháp...

Ở phân khúc phổ thông hướng tới đối tượng công nhân, hoặc tiêu thụ ở các huyện ngoại thành chủ yếu là các loại dầu ăn, rượu vang Đà Lạt, đường cát trắng, hạt nêm, nước mắm, lạp xưởng, gạo thơm, nước ngọt, cà phê hòa tan, bánh quy, các loại mứt Tết, hạt hướng dương, trà… giá từ 200.000 - 800.000 đồng/giỏ.

Bên cạnh đó, nhiều giỏ quà Tết chuyên về đặc sản vùng miền hoặc làm từ loại nông sản đặc trưng như lạp xưởng Mai quế lộ, rượu sim, rượu mận, khô hải sản các loại, thịt khô trâu gác bếp... cũng được các đơn vị kinh doanh chú trọng đưa lên kệ để thu hút khách hàng.

Theo đó, những đặc sản địa phương, từng làm nức lòng bao du khách như cá kho theo công thức truyền thống làng Vũ Đại - Hà Nam, bánh tét ngũ sắc đặc sản Trà Cuôn - Trà Vinh, lạp xưởng tươi đặc sản Sóc Trăng... với quy cách đóng gói hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hoàn toàn có thể trở thành những món quà tặng ân tình, nhiều ý nghĩa. Việc đưa được các món ăn, đặc sản địa phương vào giỏ quà Tết làm cho thị trường giỏ quà Tết năm nay rất đa dạng, giá cả cạnh tranh hơn.