Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Hơn 56.000 đối tượng NCC nhận tiền hỗ trợ Covid -19

56.051 đối tượng Người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của tỉnh Thái Bình sẽ được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ trước ngày 10/5.

Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bắt đầu từ ngày 1/5 tỉnh Thái Bình đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 242 đối tượng Người có công (bao gồm cả thân nhân Người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) của 2 xã Hợp Tiến và Đông Hợp (huyện Đông Hưng) với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng và được nhận  hỗ trợ 1 lần 3 tháng, từ tháng 4 - 6/2020.

Thái Bình: Hơn 56.000 đối tượng Người có công được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 - Ảnh 1.

Người có công và thân nhân người có công xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng ( Thái Bình) đến nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đây là 2 trong số 260 xã, phường, thị trấn đầu tiên ở tỉnh Thái Bình người dân là đối Người có công được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thái Bình, hiện Thái Bình đang có 56.051 đối tượng đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thái Bình: Hơn 56.000 đối tượng Người có công được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 - Ảnh 2.

Niềm vui của Người có công ở tỉnh Thái Bình khi nhận được tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Để Người có công của tỉnh sớm nhận được tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, tỉnh Thái Bình đã ứng trước ngân sách trên 84 tỉ đồng để nghành LĐ-TB&XH chi trả cho đối tượng Người có công.

Đến ngày 4/5, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt danh sách và cấp kinh phí gần 34 tỷ đồng cho 3 huyện (Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy) để chi trả cho 22.653 đối tượng Người có công nằm trong diện được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, Hưng Hà và thành phố Thái Bình sẽ được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt danh sách và cấp kinh phí trong ngày hôm nay (5/5). Thái Bình phấn đấu đến trước ngày 10/5 sẽ hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm Người có công. Các nhóm đối tượng còn lại tiếp tục rà soát, tổng hợp và chốt được danh sách trước ngày 12/5.