Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án "Cố ý gây thương tích" do con nuôi Đường "Nhuệ" chủ mưu

Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm cho rằng mức án dành cho các bị cáo chưa xác đáng, phải xem xét lại, vai trò cụ thể của từng bị cáo đặc biệt là bị cáo Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng, con nuôi Đường Nhuệ")

Chiều ngày 6/5 thông tin với phóng viên Dân sinh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình - Tô Thị Lý cho biết, HĐXX cấp phúc thẩm TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Đông Hưng tuyên ngày 26/9/2019, đồng thời tuyên trả hồ sơ, yêu cầu tiến hành điều tra lại vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng cuối 2018.

Thái Bình: Hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án "Cố ý gây thương tích" do con nuôi Đường "Nhuệ" chủ mưu. - Ảnh 1.

Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án "Cố ý gây thương tích" do con nuôi Đường "Nhuệ" chủ mưu.

Nguồn tin của Dân sinh cho hay, nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bản án sơ thẩm bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên hủy liên quan đến mức án dành cho các bị cáo chưa xác đáng, phải xem xét lại vai trò cụ thể của từng bị cáo, đặc biệt là bị cáo Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng").

Liên quan đến vụ án, vào cuối tháng 12.2018, Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", người được "giang hồ" coi là con nuôi Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ") nghe Phạm Văn Sáng (29 tuổi, ngụ thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) nói anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ngụ thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) dọa đánh lén Tiến.

Nghe Sáng nói vậy, khoảng 20 giờ 30 ngày 19.12.2018 Tiến cùng đồng bọn đi trên 3 xe taxi và 1 ôtô của Tiến đến nhà hàng Hương Quê (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Thái Bình) tìm anh Nguyễn Mạnh Hùng.

Khi đến nhà anh Hùng (cùng là nơi kinh doanh nhà hàng), Tiến thấy anh Hùng đang đứng nghe điện thoại trong sân nhà, Tiến xuống ôtô đi vào khống chế nạn nhân và nói: "Hùng ơi mày định thuê người đánh tao à", anh Hùng trả lời: "Tao không biết gì đâu Tiến ơi". Nhưng Tiến cùng đồng bọn vẫn lao vào khống chế, lôi anh Hùng ra ngoài hành hung. Tiến "trắng" trực tiếp vật ngã và khống chế anh Hùng để đồng bọn dùng hung khí đánh và đấm, đá dã man nạn nhân.

Thái Bình: Hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án "Cố ý gây thương tích" do con nuôi Đường "Nhuệ" chủ mưu. - Ảnh 2.

Tiến "trắng" và đồng bọn hành hung anh Hùng

Toàn bộ hành vi của Tiến "trắng" và đồng bọn đã bị camera an ninh gần đó ghi lại. Trong lúc đánh anh Hùng, nhóm của Tiến "trắng" còn đe dọa, không cho người nhà anh Hùng can ngăn.

Sau khi đánh anh Hùng khoảng 2 - 3 phút, nhóm của Tiến "trắng" bỏ về. Anh Hùng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Giám định pháp y sau đó cho thấy, anh Hùng bị thương tích, gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân phải, với tỷ lệ thương tích 25%.

Thái Bình: Hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án "Cố ý gây thương tích" do con nuôi Đường "Nhuệ" chủ mưu. - Ảnh 3.

Bùi Mạnh Tiến cùng đồng bọn trong phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 27/4/2020

Ngày 21/12/2018, Tiến "trắng" bị Công an huyện Đông Hưng bắt. Sau đó, lần lượt 13 đồng phạm khác của Tiến cũng bị bắt. Ngày 11/7/2019, Tiến "trắng" và đồng bọn bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng truy tố tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 26/9/2019, TAND huyện Đông Hưng đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự này. Tại phiên xử sơ thẩm, TAND huyện Đông Hưng tuyên Tiến "trắng" 1 năm 6 tháng tù giam với tội "Cố ý gây thương tích". Các bị cáo khác mức án như sau: Nguyễn Tuấn Anh 1 năm 9 tháng; Phạm Văn Sáng 1 năm 9 tháng; Hoàng Minh Đức 1 năm 6 tháng; Nguyễn Ngọc Quý 1 năm 6 tháng; Bùi Văn Dũng 1 năm 4 tháng; Phạm Ngọc Dũng 1 năm 3 tháng;Trần Văn Trường 1 năm 3 tháng; Nguyễn Như Tuynh 1 năm 3 tháng; Trần Đức Anh 1 năm 3 tháng; Vũ Văn Giang 1 năm 2 tháng; Phạm Hoài Nam 1 năm 2 tháng; Bùi Bá Duẩn 1 năm; Phạm Anh Phi 1 năm, cho hưởng án treo, giao Phi cho UBND xã Nguyên Xá (Vũ Thư) giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Sau án sơ thẩm Tiến "trắng" cùng 1 số bị cáo khác đã có đơn kháng cáo. Nội dung kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm xử nặng.

Tuy nhiên trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra Bùi Mạnh Tiến đã xin rút đơn kháng cáo.

Thái Bình: Hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án "Cố ý gây thương tích" do con nuôi Đường "Nhuệ" chủ mưu. - Ảnh 4.

Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") cùng bố mẹ nuôi

Chiều ngày 27/4/2020, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án nói trên, nhưng phiên tòa đã bị hoãn do bị hại Nguyễn Văn Hùng vắng mặt không lý do (đây là phiên toà thứ 3 bị hại Nguyễn Văn Hùng (trú tại huyện Đông Hưng, Thái Bình vắng mặt không lý do). Nhưng bị hại lại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đề nghị tòa phúc thẩm cho anh Trần Văn Trường và Nguyễn Như Tuynh hưởng án treo.

Để làm rõ một số nội dung vụ án liên quan các bị cáo, đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập bị hại Nguyễn Văn Hùng tới phiên tòa để xét xử đảm bảo quyền lợi bị hại, và giải quyết vụ án một cách khách quan.

Sáng ngày 6/5, TAND tỉnh Thái Bình tiến hành mở lại phiên phúc thẩm xét xử vụ án này. Tại phiên phúc thẩm HĐXX cho rằng mức án dành cho các bị cáo chưa xác đáng, phải xem xét lại vai trò cụ thể của từng bị cáo đặc biệt là bị cáo Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng, con nuôi Đường Nhuệ") nên đã tuyên hủy bản án sơ thẩm do TAND huyện Đông Hưng tuyên trước đó, đồng thời tuyên trả hồ sơ, yêu cầu tiến hành điều tra lại vụ án.