Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Khởi công xây dựng Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam

Sáng ngày 27/7, UBND tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Bảo Việt tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng ngày 27/7, tại Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Điôxin tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình.

Tới dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình - Nguyễn Tiến Thành; bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tập đoàn Bảo Việt.

Thái Bình: Khởi công xây dựng Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình và các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân CĐDC tỉnh Thái Bình.

Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân CĐDC tỉnh Thái Bình có tổng diện tích gần 200m2, thuộc Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh. Quy mô công trình 2 tầng, gồm 1 phòng khám, 1 kho thuốc, 6 phòng xông hơi tẩy độc với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng do Tập đoàn Bảo Việt tài trợ, giao Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ làm chủ đầu tư.

Dự kiến sau 3 tháng thi công, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, nâng công suất xông hơi, tẩy độc gấp 3 lần so với hiện tại.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Bảo Việt đến những nạn nhân CĐDC của tỉnh Thái Bình.

Đồng thời ông cũng cho biết: Thái Bình là một trong những tỉnh có số lượng nạn nhân CĐDC cao trong cả nước với 29.000 người. Việc trung tâm tẩy độc sau khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần hỗ trợ, cải thiện sức khỏe cho các nạn nhân chất độc da cam, động viên họ và gia đình tiếp tục sống khỏe mạnh, ý nghĩa.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị đơn vị thi công, đơn vị giám sát đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, bởi đây là công trình tri ân những đóng góp, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình cũng mong muốn thời gian tới, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đặc biệt là nạn nhân CĐDC; Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh tiếp tục là cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm để cùng chung tay giúp đỡ các nạn nhân CĐDC.