Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Năm 2019 tạo việc làm cho khoảng 33.600 người

Trong năm 2019, toàn tỉnh Thái Bình tạo việc làm cho khoảng 33.600 người (tăng 1,2% so với năm 2018), trong đó tạo việc làm tại địa phương cho 24.640 người, lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài 5.660 người, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 3.300 người; tuyển sinh đào tạo nghề cho 34.900 người (tăng 0,57% so với năm 2018).

Trong lĩnh vực giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 3.706 hộ người có công góp phần nâng tổng số hộ gia đình người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở lên 17.685 hộ. Giải quyết tốt các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó dừng trợ cấp đối với một số trường hợp người hoạt động kháng chiến không đủ điều kiện hưởng chế độ chất độc hóa học.

Thái Bình: Năm 2019 tạo việc làm cho khoảng 33.600 người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Về công tác giảm nghèo, đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,66%, giảm 0,69% so với 2018; hệ thống trợ giúp xã hội hoạt động hiệu quả. Năm 2020, ngành LĐ-TB&XH Thái Bình phấn đấu tạo việc làm cho khoảng 33.000 lao động; tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho trên 35.100 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% trở lên; 100% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; hoàn thành rà soát giải quyết chính sách người có công và giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng.