Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Lan đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên

Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan cho biết, Thái Lan đang đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mang thai ở vị trẻ thành niên từ 39,5/1.000 trẻ xuống còn 25/1.000 vào năm 2026.

Hiện tỷ lệ mang thai ở vị trẻ thành niên ở Thái Lan đang cao hơn mức trung bình toàn cầu. Phát biểu tại một hội thảo do Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan vừa tổ chức, Bộ trưởng Chuti Krairiksh cho biết: Tình trạng mang thai không theo ý muốn ở tuổi vị thành niên của Thái Lan đang gia tăng trong bối cảnh những thay đổi kinh tế, xã hội và công nghệ nhanh chóng. Khi mang thai ở độ tuổi vị thành niên có thể tác động tiêu cực không chỉ đối với họ mà cả xã hội nói chung. Việc mang thai không theo ý muốn ở độ tuổi này sẽ làm cho các trẻ em gái gặp phải các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần và dẫn đến các vấn đề xã hội như bỏ học, phá thai bất hợp pháp, lây lan các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nghèo đói.

Thái Lan đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ông Chuti Krairiksh cũng cho rằng, để đạt được mục tiêu cắt giảm tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên cần có sự chung tay, hợp tác chặt chẽ của nhiều cơ quan, tổ chức. Hầu hết thanh thiếu niên hiện nay giao tiếp qua các nền tảng trực tuyến và điều này có thể khiến họ nhận được thông tin sai lệch về sức khỏe tình dục, do vậy, cần phát huy vai trò của gia đình, trường học và các bác sĩ, chuyên gia tư vấn trong việc tư vấn về sức khỏe tình dục đối với trẻ em.

Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan đã triển khai một dự án có tên gọi DJ Teen để giáo dục thanh thiếu niên về sức khỏe tình dục. Theo dự án, 510 thanh thiếu niên từ khắp đất nước đã được chọn để tổ chức các chương trình phát thanh ở các địa phương và sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để cung cấp thông tin, thảo luận về giáo dục giới tính và tình dục an toàn.