Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Lan hoãn Giải bóng đá King’s Cup năm 2020, tháng 9 tuyển Việt Nam hội quân

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Giải bóng đá cúp Nhà vua (King’s Cup) thường niên lần thứ 48 của Thái Lan dự kiến tổ chức vào mùa hè năm nay sẽ được chuyển sang năm 2021. Trong khi đó, Việt Nam dự kiến hội quân vào tháng 9/2020 để chuẩn bị cho 2 mục tiêu lớn là lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và vô địch AFF Cup 2020.

Báo Nhân dân đưa tin, theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và BTC, việc hoãn giải King’s Cup năm nay là do dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó bảo đảm an toàn về sức khỏe cho cầu thủ và khán giả. Thái Lan tiếp tục duy trì Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 6, chưa nối lại các chuyến bay quốc tế và cấm người nước ngoài nhập cảnh vào nước này, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Thái Lan hoãn Giải bóng đá King’s Cup năm 2020, tháng 9 tuyển Việt Nam hội quân
 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết King’s Cup 2019 và chỉ chịu thua đội vô địch là Curacao (trong ảnh). (Ảnh: Bangkok Post)

Ngoài ra, lịch thi đấu của các giải bóng đá trong nước của Thái Lan phải thay đổi do dịch bệnh, cũng ảnh hưởng thời gian tổ chức King’s Cup. Đơn cử như Thai League 1, giải đấu số một ở cấp câu lạc bộ của Thái Lan, đã phải lùi ngày trở lại đến giữa tháng 9, và dự kiến thi đấu trong các sân không có khán giả.

King’s Cup là giải bóng đá quốc tế gồm bốn đội bóng (Thái Lan và ba đội khách mời quốc tế), được khởi động từ năm 1968. Giải được tổ chức hằng năm, ngoại trừ các năm 2008, 2011, 2014 và 2020. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã từng bốn lần tham dự King’s Cup, trong đó có hai lần trước năm 1975 là các năm 1969 và 1971, còn lại là năm 2006 và 2019. Tại giải King’s Cup năm ngoái, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo, đã thi đấu ấn tượng vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua đội tuyển quốc đảo Curacao.

Theo Vov đưa tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) giao nhiệm vụ cho ĐT Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Ngoài ra, VFF kỳ vọng, thầy trò HLV Park Hang Seo đoạt vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho ĐT Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên kế hoạch cụ thể cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Theo đó, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào đầu tháng 9 tới với 1 tuần luyện quân và 1 trận thi đấu giao hữu.

Tiếp đó, đội tuyển sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 9 và cũng sẽ có 1 trận giao hữu trước khi di chuyển sang Malaysi thi đấu với đội tuyển của nước chủ nhà vào ngày 13/10 theo như phương án đã được AFC công bố, với điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát và hoạt động bóng đá quốc tế được phép tổ chức trở lại.

Kết thúc trận đấu với Malaysia, đội tuyển sẽ có 17 ngày trong tháng 11 để chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại của bảng G, lần lượt gặp Indonesia vào ngày 12/11 tại sân nhà và gặp UEA vào ngày 17/11 trên sân khách.

Sau khi hoàn tất hành trình tại Vòng loại, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ nối tiếp guồng quay với công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2020, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23/11 đến ngày 31/12/2020.