Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Nguyên: Con rể đâm bố mẹ vợ thương vong rồi tự sát bất thành

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Nghĩa đã dùng dao đâm bà H., và ông Cảnh (bố mẹ vợ Nghĩa) rồi tự sát. Vụ việc làm bà H. tử vong do vết thương quá nặng. Đối tượng Nghĩa và người bố vợ vẫn đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h30 phút, ngày 21/11, tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên khiến 3 người thương vong.

Thái Nguyên: Con rể đâm bố mẹ vợ thương vong rồi tự sát bất thành - Ảnh 1.

Ông Cảnh đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Cụ thể tại thời điểm trên, Lưu Văn Nghĩa (SN 1985, trú tại xóm Nông Vụ 3, xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên) đã đến nhà bố mẹ vợ là ông Ngô Văn Cảnh (SN 1966) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1967) trú tại xã Thành Công, TX. Phổ Yên để nói chuyện.

Tại đây, Nghĩa đã xảy ra cãi vã xô xát với gia đình ông Cảnh. Trong lúc cãi vã, Nghĩa đã dùng dao đâm bà H. rồi chém ông Cảnh trọng thương. Sau khi gây án, Nghĩa dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát. Sau khi xảy ra vụ việc, người dân quanh khu vực đã đến nhà ông Cảnh và đưa 3 người đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, bà H. đã tử vong sau đó. Ông Cảnh và đối tượng Nghĩa đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 91 và đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, vị lãnh đạo UBND xã Thành Công cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Nghĩa đã xảy ra cãi vã với vợ (con gái của ông bà Cảnh). Sau khi cãi nhau, cô vợ đã bỏ về nhà với bố mẹ.

"Sau nhiều lần đến nói chuyện với gia đình vợ không thành, đối tượng Nghĩa đã gây ra án mạng như ngày hôm qua", vị lãnh đạo UBND xã Thành Công thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.