Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên hội phụ nữ

(Dân sinh) - Hai gia đình hội viên hội phụ nữ nghèo và gia đình chính sách ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) mới đây đã được bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương

Ngày 11/10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bàn giao kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ xây mái ấm tình thương của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam cho hội viên, phụ nữ nghèo có người thân từng tham gia chiến đấu tại chiến trường tỉnh Quảng Nam và kinh phí hỗ trợ thân nhân người tử nạn do cháy tàu tại huyện Tĩnh Gia.

Thanh Hóa: Bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên hội phụ nữ - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Nguyên (giữa), hội viên hội phụ nữ, vợ liệt sĩ nhận hỗ trợ tại buổi lễ

Tại thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, đoàn đã trao 50 triệu đồng do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam tài trợ cho gia đình bà Lê Thị Nguyên là vợ liệt sĩ. Căn nhà được xây dựng sau 2 tháng thi công, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, người thân. Căn nhà có diện tích 60m2, tổng trị giá 250 triệu đồng.

Đoàn cũng đã trao 50 triệu đồng cho ông Lê Sỹ Tần xã Ngọc Lĩnh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường tỉnh Quảng Nam bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng xây nhà, có thêm điều kiện chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng quà cho cả hai gia đình.

Cũng nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, chia sẻ, động viên 3 hộ có người thân bị tử nạn do cháy tàu ở xã Hải Châu, gồm: Lê Xuân Hiếu, Lê Xuân Bình và Đặng Đình Kiên, mỗi hộ 1 triệu đồng.