Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Bão số 4 gây mưa lớn kéo dài, hàng trăm hộ dân phải sơ tán, giao thông bị chia cắt

(Dân sinh) - Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều ngày 29 đến 31/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa lớn kéo dài, hàng trăm ngôi nhà ngập lụt trong nước, giao thông nhiều vùng bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán, cả nghìn diện tích lúa, hoa màu có nguy cơ mất trắng...


Tại huyện Vĩnh Lộc, sau trận mưa lớn vào chiều ngày chiều 29 đến 31/8, địa phương này bị thiệt hại nặng về tài sản, hàng nghìn ha hoa màu bị chìm trong nước, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái.

Theo bà Vũ Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, tính đến 9h sáng nay (31/8) toàn huyện có 2.182,7 ha cây trồng bị ngập. Trong đó, có 1.879,6 ha lúa đang trong thời kỳ chắc xanh, nhiều diện tích đỏ đầu đuôi chuẩn bị thu hoạch, 198,7 ha diện tích thuỷ sản bị ngập. Hàng chục ngôi nhà, trường học, công sở, đình làng, tường rào bị đổ, tốc mái; mưa lớn cũng làm ngập nhiều tuyến đường tại trung tâm thị trấn, các phương tiện tham gia giao thông gặp không ít khó khăn. Riêng xã Vĩnh Hưng đường giao thông liên xã bị ngập hoàn toàn, phương tiện đi lại chính của người dân nơi đây lúc này là thuyền. Sáng nay, huyện đã phải sơ tán 151 hộ ra khỏi vùng lũ.

Thanh Hóa: Bão số 4 gây mưa lớn kéo dài, hàng trăm hộ dân phải sơ tán, giao thông bị chia cắt - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập tại nhiều tuyến đường của huyện Vĩnh Lộc.

Hiện huyện Vĩnh Lộc đã huy động cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng với nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu qua mưa lũ.

Tại huyện Yên Định Trên, tuyến đê hữu sông Mã, đoạn từ K1+050-K1+100 thuộc địa phận xã Quý Lộc, xuất hiện vết sạt mái đê dài 50 m.  Ngay trong ngày 30/8, huyện đã huy động lực lượng cùng người dân trải bạt chống sạt lở tiếp do mưa và triển khai những giải pháp tạm thời chờ phương án sửa chữa.


Mưa lớn còn làm nhiều con đập có nguy cơ bị vỡ. Cụ thể, đập Khe Chon (xã Thanh Lâm, Như Xuân) và đập dâng Bai Uốn (xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) bị sạt bờ, tiềm ẩn nguy hiểm; hồ Làng Pheo tại xã Nguyệt Ấn (Ngọc Lặc) cũng xuất hiện vết sạt nguy hiểm trên thân đập. Tại huyện Thiệu Hóa, bờ sông Dừa có 20 m bị sạt lở, bờ sông Mậu Khê có 62m sạt nguy hiểm.

Thanh Hóa: Bão số 4 gây mưa lớn kéo dài, hàng trăm hộ dân phải sơ tán, giao thông bị chia cắt - Ảnh 3.

Mưa lũ gây ngập lụt ở huyện Ngọc Lặc. (Ảnh: Quỳnh An)

Ngoài ra, mưa lớn khiến nhiều địa phương bị chia cắt, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học. Cụ thể, hàng nghìn học sinh tại các huyện: Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc, Quan Sơn, Thường Xuân... phải nghỉ học.

Nhiều tuyến đường ở huyện Thường Xuân bị nước lũ chia cắt

Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, nước ở nhiều sông tiếp tục dâng cao, báo Dân Sinh sẽ cập nhật thông tin tới bạn đọc.