Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng vượt biên sang Lào mua ma túy

(Dân sinh) - Rủ nhau vượt biên sang Lào mua ma túy về sử dụng, tiêu thụ, 2 đối tượng ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị bắt giữ.

Vào 14h ngày 21/4 tại khu vực bản Khằm I, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, trong quá trình tuần tra kiểm soát, chốt chặn phòng chống dịch Covid-19, Tổ kiểm soát Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vượt biên giới, tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Thanh Hóa: Bắt giữ hai đối tượng vượt biên sang Lào mua ma túy - Ảnh 1.

2 đối tượng Sáng và Nếnh cùng tang vật (Ảnh: H.C).

Hai đối tượng bị bắt giữ là: Lý A Sáng (sinh năm 1960) và Vàng A Nếnh (sinh năm 1974), đều trú tại bản Khằm II, xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Cả 2 đối tượng đều nghiện ma túy. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ gồm: 22g heroin, 593 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, 2 con dao. 

Theo khai nhận của Nếnh và Sáng, 4h ngày 21/4, Sáng và Nếnh đã vượt biên giới trái phép sang bản Na Hàm (Lào) mua số ma túy nói trên để sử dụng và tiêu thụ, khi về đến Việt Nam thì bị phát hiện bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/4, tại khu vực Kéo Cưa, thuộc bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Chốt phòng chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã bắt giữ là Thao Văn Va (sinh năm 1983, trú tại bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát). Tang vật thu giữ gồm 189 viên nén màu hồng hiệu WY.

Theo khai nhận của Va, để tránh các lực lượng chức năng phát hiện, Va đã bí mật đi cắt đường rừng sang bản Khằm Nàng (Lào) mua số ma túy trên của một người Lào tên Tông Sua để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Trên đường trở về, Va bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.