Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(Dân sinh) - Sáng 27/8/2019, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo 515 Quốc gia đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2019.

Theo số liệu thống kê, tỉnh Thanh Hóa có gần 6 vạn liệt sĩ hy sinh trên khắp các chiến trường trong nước, nước bạn Lào và Campuchia. Những năm qua Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc thông tư, hướng dẫn của các cấp, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả trong công tác tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sỹ. 

Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ  - Ảnh 1.

Lễ tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ là chuyên gia quân sự, quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Giai đoạn 2016 – 2019, tỉnh đã tìm kiếm, qui tập được 131 mộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 81 mộ được qui tập tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, đưa về nước an táng trang nghiêm, trọng thể, đúng nghi lễ; Xây dựng kế hoạch tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt của địa phương, đơn vị. 

Đến nay 100% các huyện trong tỉnh đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn và đang hoàn thiện phần lập bản đồ để báo cáo Ban chỉ đạo 515 cấp tỉnh.

Đại tá Đoàn Quang Hòa, trưởng đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 515 Quốc gia đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân cung cấp thông tin phần mộ; Quyết liệt hơn nữa trong công tác lập danh sách mộ liệt sĩ, sớm hoàn thành việc xác minh, kết luận địa bàn..tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.