Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm

(Dân sinh) - Ngày 31/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Thạch Thành, UBND thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm.

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm (SN 1947), trú quán tại khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Tháng 5/1965, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Nguyễn Hữu Năm tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam và được biên chế vào đại đội pháo cao xạ 12,7 mm thuộc Trung đoàn 31. Cấp bậc Binh nhất, chức vụ chiến sỹ.

Thanh Hóa: Đón nhận và an tang hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm - Ảnh 1.

Lễ đón nhận và an tang hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm

Do có nhiều thành tích trong chiến đấu, đồng chí đã được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến Hạng Ba, Huân chương chiến công Hạng Ba và nhiều giấy khen các loại.

Ngày 20/9/1966, Nguyễn Hữu Năm đã anh dũng hy sinh tại mặt trận phía Nam tỉnh Quảng Trị. Đến năm 1994, thi hài liệt sĩ được chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh.

Sau 53 năm yên nghỉ tại vùng đất lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm đã được đưa về quê hương an táng.

Trong giờ phút trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân và chính quyền địa phương đã kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đồng di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm về vị trí an táng.