Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Dự án Cụm công nghiệp Thái Thắng tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động đang chậm tiến độ vì người dân chưa bàn giao đất

(Dân sinh) - Cụm công nghiệp Thái - Thắng huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) dự kiến đưa vào khai thác tháng 10/2019, sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.180 lao động. Thế nhưng, đến nay vẫn còn hơn 40 hộ dân chưa chịu nhận tiền, bàn giao mặt bằng đất, khiến dự án đang bị chậm tiến độ, gây khó khăn cho chủ đầu tư…

Cụm công nghiệp Thái – Thắng huyện Hoằng Hóa được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập số 1187/QĐ-UBND, ngày 5/4/2018.

Theo quyết định này, Cụm công nghiệp Thái – Thắng được đầu tư trên tổng diện tích 30,75ha. Ngành nghề hoạt động: Sản xuất thực phẩm, đồ uống chất lượng cao; sản xuất, chế biến nông, lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ; dệt lưới, dệt bạt, da giầy; dịch vụ sửa chữa cơ khí, các dịch vụ phục vụ ngành nông nghiệp,… và các ngành nghề khác có liên quan.

Thanh Hóa: Dự án Cụm công nghiệp Thái Thắng tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động đang chậm tiến độ vì người dân chưa bàn giao đất - Ảnh 1.

Cụm công nghiệp Thái - Thắng huyện Hoằng Hóa đang bị chậm tiến độ vì hơn 40 hộ dân chưa nhận tiền đền bù đất

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Đại Dương Xanh. Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp là 50 tỷ đồng, vốn vay hỗ trợ khác 150 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng tháng 1/2019, bắt đầu đưa một phần dự án vào hoạt động, kêu gọi đầu tư và bàn giao cho các đơn vị thuê hạ tầng tháng 10/2019. Dự kiến khi đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Thái - Thắng huyện Hoằng Hóa sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.180 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thái - Thắng huyện Hoằng Hóa

Theo quyết đinh được phê duyệt, dự án Cụm công nghiệp Thái Thắng nằm trên địa bàn 2 xã Hoằng Thái và Hoằng Thắng, tổng số hộ thuộc diện thu hồi đất để phục vụ cho dự án là hơn 600 hộ, với tổng mức tiền đền bù trên 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn hơn 40 hộ chưa chịu nhận tiền đền bù đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, khiến dự án đang bị chậm tiến độ, gây khó khăn cho chủ đầu tư.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Sinh, ông Nguyễn Trọng Tín, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Đại Dương Xanh cho biết: "Quá trình thực hiện dự án, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cấp sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Hoằng Hóa. Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện Hoằng Hóa đã tích cực vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giúp công ty đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hơn 40 hộ vẫn chưa chịu nhận tiền và bàn giao mặt bằng, nên dự án đang bị chậm tiến độ. Rất mong các cấp chính quyền huyện Hoằng Hóa và hai xã Hoằng Thái, Hoằng Thắng tích cực vào cuộc để người dân bàn giao mặt bằng, giúp chúng tôi thực hiện dự án theo đúng kế hoạch"

Khẳng định quyết tâm của huyện trong việc giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Nguyễn Đình Tuy cho hay: "Dự án Cụm công nghiệp Thái – Thắng có tổng diện tích đất phải thu hồi, đền bù cho dân là trên 30ha, huyện đã vào cuộc rất quyết liệt, hiện đã giải phóng, bàn giao mặt bằng trên 28h cho chủ đầu tư. Hiện vẫn còn trên 40 hộ với khoảng hơn 2ha chưa chịu nhận tiền đền bù. Để bàn giao nốt trên 2ha còn lại cho chủ đầu tư, thời gian tới, huyện sẽ phối hợp với xã tích cực tuyên truyền vận động người dân; giao cho xã cử cán bộ xuống từng hộ dân để vận động giúp người dân nắm rõ đường lối, chính sách của Nhà nước, từ đó nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng, để chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ đã đề ra".