Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Đưa người dân vũng lũ Sa Ná về nơi ở mới

(Dân sinh) - Ngày 29/11, sau hơn 3 tháng thi công xây dựng, 51 hộ dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã chính thức chuyển về khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống.

Ngày 29/11, UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức lễ bàn giao 51 ngôi nhà tái định cư cho người dân bản Sa Ná, nơi bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào tháng 8/2019. 

Thanh Hóa: Đưa người dân vũng lũ Sa Ná về nơi ở mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn thăm hỏi người dân bản Sa Ná tại khu tái định cư mới

Trước đó, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, đầu tháng 8/2019 xảy ra lũ quét tại cụm bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn làm nhiều người chết và mất tích, 51 hộ bị sập, trôi nhà ở, và bị ảnh hưởng nhưng nằm trong vùng trọng điểm lũ quét, buộc phải chuyển cư.

Sau cơn lũ dữ, trên cơ sở khảo sát thực địa, tham vấn ý kiến nhân dân, UBND huyện Quan Sơn đã quy hoạch 5,2 ha đất và khẩn trương triển khai xây dựng khu tái định cư mới cho các hộ bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

Thanh Hóa: Đưa người dân vũng lũ Sa Ná về nơi ở mới - Ảnh 2.

Một góc khu nhà sàn tại khu tái định cư mới bản Sa Ná đang được xây dựng, hoàn thiện

Khu tái định cư mới bản Sa Ná có diện tích 5,2 ha là đất lâm nghiệp đang được trồng luồng, lát do các hộ tư nhân quản lý nằm cách khu bản cũ khoảng 1 km.

Theo thiết kế, dự toán dự án xây dựng khu tái định cư khoảng 15 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ nguồn hỗ trợ của chính phủ và một số đơn vị là 10,5 tỷ đồng.

Đối với nhà bị thiệt hại từ 70 đến 100% được hỗ trợ 300 triệu đồng; nhà bị thiệt hại từ 50 đến 70% được hỗ trợ 200 triệu đồng; nhà bị thiệt hại từ 30 đến 50% được hỗ trợ 150 triệu đồng.

Trong một thời gian ngắn thi công, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị hỗ trợ xây dưng, đến nay khu tái định cư mới bản Sa ná đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng khu tái định cư cho nhân dân với 19 nhà sàn và 32 nhà xây, một nhà văn hóa quy mô 100 chỗ ngồi. Trường tiểu học và mầm non, xây dựng hệ thống đường, điện, nước sinh hoạt đang được gấp rút hoàn thành...

Để xây dựng khu tái định cư bản Sa Ná đúng tiến độ, UBND huyện Quan Sơn đã vận động một số doanh nghiệp trong huyện tìm lao động có kĩ thuật xây dựng lên bản giúp bà con. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã cử chiến sỹ túc trực giúp dân vận chuyển vật liệu xây dựng, san nền. Huyện đoàn Quan Sơn tập trung huy động lực lượng đoàn viên thanh niên lên giúp dân dựng lại nhà cửa. UBND huyện Quan Sơn, chính quyền xã Na Mèo cũng vận động bà con các bản xung quanh đến giúp đỡ công việc để nhân dân Sa Ná hoàn thành khu tái định cư theo đúng kế hoạch đã đề ra.