Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Khánh thành trường mầm non cho học sinh dân tộc huyện Quan Sơn

(Dân sinh) - Ngày 24/11, Ban điều hành chương trình “Hành trình RVC chắp cánh ước mơ” đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình điểm trường mầm non tại bản Ché Lầu thuộc trường mầm non xã Na Mèo, huyện miền núi Quan Sơn.

Điểm trường mầm non tại bản Ché Lầu là bản đặc biệt khó khăn có 100% đồng bào dân tộc Mông của xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Điểm trường này có tổng số 28 em học sinh, 100% là người dân tộc Mông.

Nhiều năm qua, các em học sinh tại điểm trường bản Ché Lầu phải học tập trong phòng học nhỏ, được dựng tạm từ gỗ, luồng, không kiên cố. Tất cả các em ở các nhóm tuổi đều phải học chung với điều kiện học tập rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão, mùa đông, ngoài ra còn thiếu thốn rất nhiều dụng cụ học tập, đồ chơi.

Thanh Hóa: Khánh thành trường mầm non cho học sinh dân tộc huyện Quan Sơn - Ảnh 1.

Phòng học mới khang trang, kiên cố với nhiều đồ dùng học tập, bàn ghế mới (Ảhh Mạnh Cường)

Câu lạc bộ Ranger Việt Nam (RVC) và các thành viên của Hội dê 1979 Thanh Hóa đã phát động chương trình "Hành trình RVC chắp cánh ước mơ", vận động sự quyên góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm, các cá nhân để xây dựng mới điểm trường mầm non bản Ché Lầu, xã Na Mèo (Quan Sơn) với quy mô 3 phòng (nhà lắp ghép), tổng diện tích trên 100m2, trong đó có 2 phòng học cho các em học sinh và 1 phòng công vụ cho giáo viên.

Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành trong niềm vui, sự phấn khởi của giáo viên, các em học sinh và đồng bào dân tộc Mông tại bản Ché Lầu, Quan Sơn. Nhân dịp này, chương trình đã trao tặng cho điểm trường các hiện vật như: máy lọc nước, nhiều bộ đồ chơi (cầu trượt, thú nhún, đồ chơi trong lớp…), cùng nhiều phần quà khác. Tổng giá trị của chương trình là gần 250 triệu đồng.

Đây là món quà rất ý nghĩa, giúp các em học sinh mầm non tại bản Ché Lầu được học tập trong những phòng học khang trang.