Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Không chấp hành tín hiệu, một đối tượng đâm trọng thương cảnh sát giao thông

(Dân sinh) - Điều khiển xe máy vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, một nam thanh niên ở Thanh Hóa còn tăng ga đâm thẳng xe vào tổ công tác, khiến 1 Cảnh sát giao thông bị thương nặng.

Ngày 16/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ đã bị một thanh niên vi phạm tốc độ, không chấm hành tín hiệu đâm thẳng xe vào tổ công tác khiến một cán bộ bị trọng thương.

Thanh Hóa: Không chấp hành tín hiệu, một đối tượng đâm trọng thương cảnh sát giao thông - Ảnh 1.

Các bác sĩ sơ cứu, chữa trị cho đồng chí Đỗ Xuân Thanh

Trước đó, vào ngày 14/1, trong khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 47, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh do Thiếu tá Đặng Văn Hưng và 3 cán bộ chiến sỹ khác đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B-253.81 vi phạm tốc độ nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Khi phát hiện thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, nam thanh niên này đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà đột ngột tăng ga đâm thẳng xe vào tổ công tác, khiến đồng chí Đỗ Xuân Thanh bị thương nặng. Tổ công tác lập tức khống chế bắt giữ đối tượng, đồng thời đưa đồng chí Thanh vào bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn cấp cứu.

Đối tượng đâm vào tổ công tác được xác định là Trịnh Xuân Thu, ngụ ở phố Bà Triệu, thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn. Hiện đối tượng này đã bị bắt giữ và đang được điều trị vết thương xây xát nhẹ do bị ngã xe sau khi đâm vào tổ công tác.

Vụ việc vẫn đang được làm rõ.