Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Người dân trắng tay sau 1 đêm hàng chục tấn cá chết

Chỉ sau 1 đêm người dân xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ chứng kiến hàng chục tấn cá nuôi chết bất thường. Nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần.

Ngày 17/3, một số hộ dân xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) kêu cứu vì có nguy cơ phá sản và lâm cảnh nợ nần chồng chất, hàng chục tấn cá nuôi bị chết trắng chưa rõ nguyên nhân.

Trong khi đó, tại xã Xuân Thiên, xã Thọ Hải, thị trấn Lam Sơn cũng xảy ra tình trạng cá chết rải rác, kéo dài 5-7 km.

"Chúng tôi nuôi cá lồng trên sông Chu, trước đó vẫn bình thường nhưng sáng hôm qua (16/3) bất ngờ nhiều cá ngoi lên mặt nước, không lâu sau đó gần như toàn bộ số cá trên chết nổi trắng cả khúc sông", người dân phản ánh.

Cá nuôi lồng chết hàng loạt

Cá nuôi lồng chết hàng loạt

Theo anh Nguyễn Văn Định, thôn Quảng Ích 2, đi kèm với hiện tượng cá chết, dưới dòng sông nước đổi màu đen và mùi hôi, chua nổi bọt trắng.

Cung theo thông tin từ một hộ dân: "Ước tính gia đình tôi thiệt hại khoảng hớn 3 tạ, nhưng vẫn nhiều gia đình khác thì nhiều hơn. Số cá này gia đình tôi nuôi đã nhiều năm nay, con lớn thì cũng 6kg, con nhỏ cũng đã vài lạng".  người này cho biết, số cá chết sẽ được đưa đi chôn.

Nói về nguyên nhân, người dân ở đây cho biết, sau khi phản ánh, chính quyền đã vào cuộc và đang xác minh. Sáng cùng ngày, người dân cùng với lực lượng công an xã đã ngược dòng sông và phát hiện 1 nguồn nước đen ngòm chảy ra từ rìa đê. 

"Tuy nhiên đây có phải là nguồn nước từ điểm xả thải của một số nhà máy sản xuất giấy, mía đường,...ra môi trường hay không thì còn phải chờ cơ quan chức năng", một người dân địa phương cho hay.

Ước tính hàng chục tấn cá chết

Ước tính hàng chục tấn cá chết

Liên quan đến sự việc, ông Lê Duy Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết, sau khi nhận được thông tin của người dân vào khoảng 2h sáng (16/3), chính quyền cùng công an xã đã nhanh chóng xuống hiện trường để nắm bắt thông tin. 

"Vào lúc đó chúng tôi thấy nước sông đổi sang màu đục, có váng bọt trắng kèm theo đó là mùi chua rất khó ngửi. Chính quyền đã cùng người dân vớt số cá chết lên bờ, tìm nguồn nước sạch cứu số cá còn sống", ông Thiên nói.

Chính quyền và người dân đã đi kiểm tra

Chính quyền và người dân đã đi kiểm tra

Nước có màu đen, mùi khó chịu

Nước có màu đen, mùi khó chịu

Chỉ một số con sống sót

Chỉ một số con sống sót

Theo thống kê của UBND xã Xuân Thiên đến cuối chiều ngày 16/3, trên địa bàn xã đã có khoảng 11 tấn cá chết. Thôn Quảng Ích 2 có 13 hộ với khoảng 4,4 tấn cá chết, thôn Hiệp Lực có 3 hộ với trên 3 tấn cá, thôn còn lại là Quảng Phúc có 5 hộ với khoảng 3,4 tấn. Được biết, trên toàn xã có khoảng 15 tấn cá được người dân nuôi lồng trên sông Chu, hiện số cá chết đã chiếm hơn 2/3.