Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Người dân xã Phú Xuân mòn mỏi chờ cầu dân sinh

(Dân sinh) - Cầu treo Pan là cây cầu độc đạo, kết nối việc giao thương cho khoảng 1.500 nhân khẩu thuộc ba bản Mí, Pé và Bá của xã Phú Xuân (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa). Thế nhưng, trận lũ xảy ra vào tháng 8/2018 đã làm hư hỏng nặng cây cầu treo này, đến nay vẫn chưa được nâng cấp, làm mới. Mỗi lần qua sông, người dân nơi đây phải đánh cược tính mạng trên chiếc xuồng máy.

Đợt mưa lũ 2018 đã làm cầu Pan bị hư hỏng hoàn toàn, từ đó đến nay, người dân nơi đây phải qua sông bằng chiếc xuồng máy nhỏ, khiến việc đi lại hết sức khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tính mạng của người dân bị đe dọa.

Thanh Hóa: Người dân xã Phú Xuân mòn mỏi chờ một cây cầu dân sinh - Ảnh 1.

Cầu treo Pan đã bị trận lũ lịch sử năm 2018 phá hỏng, không thể sửa chữa.

Ông Hà Văn Tám, người dân bản Bá cho hay: "Từ khi cầu Pan bị nước lũ cuốn hỏng, người dân chúng tôi đi lại rất khó khăn. Cứ mỗi lần qua sông là lo nơm nớp. Nước sông cạn còn đỡ, chứ nước sông lớn, gió mạnh nguy cơ lật xuồng rất cao. Mong cấp trên giúp dân xây dựng cây cầu mới để phát trển kinh tế, chứ cứ thế này gay quá".

Trao đổi với phóng viên báo Dân Sinh, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân Hà Hồng Quản cho biết: "Cây cầu Pan được Quân đoàn 1 xây dựng năm 2000, trận lũ năm 2018 đã cuốn lật, làm hỏng nặng không thể sửa chữa. Hiện có 360 hộ với khoảng 1.500 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, làm ăn, học hành, khiến xã gặp rất nhiều khó khăn".

Người dân ba bản Mí, Pé và bản Bá, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa cần lắm một cây cầu dân sinh.

"Để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, xã đã bố trí một chiếc xuồng chở mỗi lần qua sông khoảng 10 đến 15 người. Hàng tháng phải chi trả cho chủ xuồng 5 triệu đồng. Số tiền này xã kêu gọi sự chung tay đóng góp của người dân và mạnh thường quân trong xã. Chúng tôi rất mong cấp trên chỉ đạo Thủy điện Hồi Xuân sớm xây dựng cây cầu, giúp dân yên tâm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống", ông Quản mong muốn.

Cũng theo vị Chủ tịch xã Phú Xuân, việc đi lại của người dân qua cầu Pan là rất lớn, mỗi lần qua sông người dân phải chờ đợi khá lâu. Hiện các công trình xây dựng của xã phải gác lại vì không vận chuyển được vật liệu xây dựng.

Trước những kiến nghị của người dân và chính quyền xã Phú Xuân, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa Trương Nho Tự cho hay: "Trận lũ lịch sử năm 2018 đã làm trôi, hư hỏng nặng cây cầu treo. Huyện cùng Sở Giao thông vận tải đã thẩm định, nhưng không thể khắc phục, sửa chữa được. Để giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân, huyện đã giao cho xã bố trí chiếc xuồng chở người dân qua lại sông, đồng thời báo cáo tỉnh để có đầu tư cây cầu mới".

"Tuy nhiên năm 2018 (trước khi trận lũ làm hỏng cầu Pan), Thủy điện Hồi Xuân đã đầu tư xây dựng cây cầu treo để hoàn trả lại cây cầu cũ cho dân. Sau khi làm được 2 mố cầu (trụ cầu), do khó khăn về tài chính nên việc thi công cầu bị dừng lại từ đó đến nay. Huyện, rồi tỉnh đã có văn bản, đã làm việc trực tiếp, yêu cầu Thủy điện Hồi Xuân hoàn thiện cây cầu treo nhưng do khó khăn về tài chính khiến họ chưa thể thi công. Vấn đề giải quyết cầu dân sinh cho dân là ngoài khả năng của huyện, chúng tôi đang chờ hướng giải quyết từ tỉnh", ông Tự cho biết thêm.

Việc người dân ba bản Mí, Pé và bản Bá, xã Phú Xuân mong muốn một cây cầu là chính đáng, cấp bách. Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan, sớm xây dựng cây cầu dân sinh, giúp người dân địa phương yên tâm, ổn định cuộc sống.