Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Nhiều doanh nhân chung tay cùng chính quyền phòng, chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trang bị cho cán bộ, khách hàng máy khử khuẩn toàn thân; trao tặng khẩu trang kháng khuẩn, chung tay giúp chính quyền địa phương phòng, chống dịch...

Ngày 30/3, Tập đoàn Bất động sản Đông Á đã lắp đặt một buồng khử khuẩn để phục vụ nhân viên, khách hàng trước khi đến giao dịch, làm việc tại công ty đều được khử khuẩn sạch sẽ.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á cho biết: "Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phòng chống dịch Covid-19, đồng thời nhằm bảo vệ an toàn cho sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên, khách hàng đến giao dịch, làm việc, Tập đoàn đã quyết định lắp đặt một buồng khử khuẩn".

Cũng theo ông Đoan, ngoài việc khử khuẩn toàn thân bằng máy, tất cả các nhân viên, khách hàng đến làm việc, giao dịch đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Cán bộ trước khi vào  làm việc cũng như khách hàng đến giao dịch tại Tập đoàn Bất động sản Đông Á phải qua buồng khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cũng trong ngày 30/3, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng đã trao tặng 26.000 khẩu trang kháng khuẩn với giá trị khoảng 260 triệu đồng cho huyện Nông Cống chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng đã trao 20.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho huyện Nông Cống và 6.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho xã Thăng Bình (Nông Cống) - quê hương doanh nhân Nguyễn Xuân Hưng.

Toàn bộ số khẩu trang trên sẽ được xã Thăng Bình, UBND huyện Nông Cống phân bổ ưu tiên cấp phát cho đội ngũ y, bác sĩ, các cơ sở cách ly tập trung, trạm y tế, các đối tượng bị cách ly tại nhà. Riêng 6.000 khẩu trang trao cho xã Thăng Bình sẽ được chính quyền trao tận tay người dân địa phương.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng chia sẻ: "Đây là món quà tôi muốn chung tay cùng chính quyền địa phương, góp sức giúp người dân phòng, chống dịch Covid-19. Món quà cũng là tình cảm của người con đối với quê hương xã Thăng Bình, huyện Nông Cống trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp".

Thanh Hóa: Nhiều doanh nhân chung tay cùng chính quyền phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Doanh nhân Nguyễn Xuân Hưng trao tặng 26.000 khẩu trang kháng khuẩn, chung tay cùng chính quyền và nhân dân huyện Nông Cống phòng, chống dịch Covid-19.

"Thời gian tới, trên cương vị là Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, kêu gọi, vận động các hội viên Hội doanh nhân trẻ, các doanh nhân trong tỉnh, trong huyện đang lập nghiệp xa quê tham gia, ủng hộ về vật chất, tinh thần để giúp chính quyền và người dân trên địa bàn cả tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19", ông Hưng cho biết thêm.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 6h sáng nay (31/3), Việt Nam ghi nhận 204 ca mắc Covid-19, trong đó 55 ca đã khỏi bệnh xuất viện (riêng ngày 30/3, có 30 ca bệnh khỏi bệnh, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 27 ca, Bệnh viện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh 3 ca).

149 bệnh nhân còn lại đang được cách ly, điều trị tại 22 cơ sở y tế. Đa số các bệnh nhân đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Về diễn tiến sức khỏe các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã có tiến triển tốt hơn: bệnh nhân số 26 đã bỏ máy thở, rút nội khí quản; 3 bệnh nhân còn lại tình trạng ổn định, (trong đó có 1 ca ECMO và 2 ca thở máy) tiến triển tốt lên.