Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Phá đường dây trộm hơn 100 tấn chó

(Dân sinh) - Khoảng 30 nghi phạm đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập và bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng các thiết bị bắt trộm chó, tổ chức mua, bán chó ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ các đối tượng như: Lê Thị Phương (SN 1985, ở xã Xuân Giang, Thọ Xuân), Trần Văn Thắng (SN 1986, xã Thọ Hải, Thọ Xuân), Lại Khắc Hùng (SN 1981, xã Xuân Hưng, Thọ Xuân)... để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng các thiết bị bắt trộm chó, tổ chức mua, bán chó.

Thanh Hóa: Phá đường dây trộm hơn 100 tấn chó  - Ảnh 1.

Ước tính ổ nhóm "cẩu tặc" đã trộm khoảng 100 tấn chó (ảnh minh họa)

Theo báo Vietnamnet, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt và triệu tập khoảng 30 nghi phạm (của 3 ổ nhóm) liên quan đến đường dây trộm chó lớn nhất từ trước tới nay vừa được cơ quan này triệt phá rạng sáng ngày 14/9.

Cả 3 ổ nhóm trộm chó vừa triệt phá do Lê Thị Phượng (SN 1985, ngụ xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân), Bùi Ngọc Dương (SN 1985, ngụ xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982, ngụ xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) cầm đầu.

Để qua mắt lực lượng chức năng, những kẻ cầm đầu 3 ổ nhóm trên đã xây dựng điểm tập kết, thu mua chó trá hình, sau đó trang bị các dụng cụ, phương tiện tổ chức cho các cặp đi ăn trộm chó.

Nhóm này thường đi từng đôi trên xe máy tới các địa bàn trong tỉnh Thanh Hóa để bắt chó đưa về 3 tụ điểm trên tập kết, rồi đưa đi tiêu thụ. Nhóm "cẩu tặc" này khai nhận đã hành nghề trộm chó hơn 1 năm nay, khoảng hơn 100 tấn chó được chúng bắt của người dân, đưa đi tiêu thụ.

Theo báo Dân trí, đêm ngày 14/9 và rạng sáng 15/9, một nhóm đối tượng đã tổ chức dùng các phương tiện như kích điện, rọ sắt, bao bì... thực hiện hành vi trộm chó của người dân tập trung tại các huyện Thọ Xuân, Quảng Xương, thành phố Sầm Sơn.

Chỉ trong một đêm, nhóm đối tượng này đã bắt trộm được hơn 40 con chó đưa về điểm tập kết để thực hiện mua, bán.