Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Sôi động Lễ hội cầu ngư - bơi chải

(Dân sinh) - Được tổ chức hàng năm nhằm kích cầu du lịch biển Sầm Sơn, trong hai ngày 4 và 5/7, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ hội cầu ngư – bơi chải năm 2020 với nhiều nội dung đặc sắc, hấp dẫn, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Lễ hội cầu ngư - bơi chải là lễ hội truyền thống được bà con Sầm Sơn (Thanh Hóa) tổ chức vào các ngày 14 và 15-5 âm lịch hằng năm với phần lễ chính gồm các nghi thức: rước kiệu, dâng hương, tế lễ, tế thần sông, thần biển; đọc chúc văn cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để những người dân chài ra khơi được bình an, đánh bắt được nhiều tôm cá, mùa màng bội thu, nhân dân sống ấm no và hạnh phúc và cuối cùng là phần dâng lễ vật, tế lễ của các làng, bản hội.

Thanh Hóa: Sôi động Lễ hội cầu ngư - bơi chải - Ảnh 1.

Một tiết mục đặc sắc tại lễ hội

Các nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính với sự tham gia của hàng nghìn người dân trên địa bàn TP Sầm Sơn và du khách thập phương.

Sau các nghi thức rước kiệu, tế lễ, đọc chúc văn... phần hội diễn ra náo nhiệt, tưng bừng với các hoạt động thi đan lưới.  Đây là phần thi thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn của những ngư dân có có tay nghề đan lưới xuất sắc nhất, qua đó thể hiện nét đẹp lao động trong việc tự tay sản xuất các ngư cụ để ra khơi đánh bắt của ngư dân Sầm Sơn, những người đã gắn bó với nghề biển từ bao đời nay.

Thanh Hóa: Sôi động Lễ hội cầu ngư - bơi chải - Ảnh 2.

Các đội thuyền tranh tài

Ngoài hoạt động thi đan lưới, các đội sẽ thi bơi chải. Từ lễ hội năm 2019, cuộc thi bơi chải đã đươc mở rộng về quy mô với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 8 đội bơi gần đến từ các phường, xã trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Cuộc thi được tổ nhằm tỏ lòng tôn kính vị Thần biển, Thần Mặt Trăng, Thần Độc Cước đã phù hộ chở che cho cuộc sống của ngư dân Sầm Sơn gắn với nghề khai thác đánh bắt hải sản.

Lễ hội cầu ngư - bơi chải Sầm Sơn năm 2020 được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị, nét văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, làm phong phú thêm các sản phẩm phục vụ du lịch, tạo nên một hình ảnh đô thị du lịch biển Sầm Sơn ngày càng hiện đại văn minh, tạo sự thân thiện để thu hút nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài nước.