Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Tinh giản biên chế, giải thể 8 trường trung học phổ thông

(Dân sinh) - Ngày 4/9, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, tỉnh này vừa ban hành các quyết định về việc giải thể 8 trường trung học phổ thông để sắp xếp tinh giản biên chế...

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa đã giải thể 8 trường trung học phổ thông gồm các trường trung học phổ thông: Trường Trần Phú (huyện Nga Sơn); Trường Dương Đình Nghệ (huyện Thiệu Hóa); Trường Triệu Thị Trinh (huyện Nông Cống); Trường Trần Ân Chiêm (huyện Yên Định); Trường Lưu Đình Chất và Trường Lê Viết Tạo (huyện Hoằng Hóa); Trường Nguyễn Xuân Nguyên (huyện Quảng Xương); Trường Nguyễn Hoàng (huyện Hà Trung).

Lý do giải thể các trường trung học phổ thông trên có vị trí và quy mô không phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh; việc giải thể các trường trung học phổ thông nhằm tập trung đẩu mối, nguồn lực cho hoạt động giáo dục phổ thông; bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

Nghị quyết số 19- NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đàng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các trường trung học phổ thông công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.