Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hoá: Tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay

Sáng 10/12, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 tại Trung tâm hội nghị 25B của tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Đào Ngọc Dung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá và đông đủ các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất từ trước đến nay

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cho biết: "Năm 2019, kinh tế - xã hội Thanh Hóa tiếp tục có sự phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực mà từ trước đến nay tỉnh chưa bao giờ đạt được. Đó là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất từ trước đến nay, đạt tới 17,15%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt nhất cả nước và vượt mục tiêu đến năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng tới 32,6% so với cùng kỳ".

Thanh Hoá: Tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Đồng chí Đào Ngọc Dung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, ĐBQH khóa XIV tham dự khai mạc Kỳ họp

"Các ngành dịch vụ khởi sắc, tỉnh đã mở thêm tuyến vận tải biển Container quốc tế tại cảng Nghi Sơn, góp phần đẩy mạnh giao thương hàng hóa và hoạt động dịch vụ, vận tải giữa tỉnh ta với các địa phương trong khu vực và quốc tế. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, trong đó chủ yếu là thu nội địa cho thấy năng lực nội tại của nền kinh tế đang phát triển khá tốt; Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị" – ông Chiến cho biết thêm.

Được biết, năm 2019, Thanh Hóa cũng đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người. Các sự kiện ấy đã được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa thiết thực, để lại ấn tượng tốt đẹp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ta vững bước trên con đường đổi mới, hướng tới một tương lai thịnh vượng.

Hoàn thành vượt mức Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 – 2020

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đã khẳng định những kết quả toàn diện Thanh Hóa đã đạt được là do có sự quan tâm của Trung ương, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực cố gắng của rất nhiều thế hệ lãnh đạo và các tầng lớp Nhân dân trong nhiều năm qua. Kết quả ấy sẽ tạo đà rất lớn để Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020.

Thanh Hoá: Tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến phát biểu tại Kỳ họp

"Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu sáng là chủ đạo, bức tranh toàn cảnh Thanh Hóa năm 2019 vẫn còn một vài mảng xám, làm cho những người có tâm huyết, có trách nhiệm đối với sự phát triển đi lên của tỉnh không khỏi băn khoăn, trăn trở như: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế... Một số sản phẩm công nghiệp truyền thống gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ nên kết quả sản xuất đạt thấp, làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng giá trị sản xuất của lĩnh vực công nghiệp. Các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính tuy được cải thiện, nhưng vẫn còn một số chỉ số thành phần đứng thứ hạng thấp so với cả nước" - ông Chiến trăn trở.

Thanh Hoá: Tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 3.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hoá

Một số kiến nghị, đề xuất, phản ánh của người dân chưa được các cấp chính quyền ở cơ sở quan tâm giải quyết căn cơ, kịp thời, dẫn đến khiếu kiện, tố cáo đông người, kéo dài, vượt cấp, gây phức tạp tình hình. Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân để tuyên truyền, vận động, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc có lúc chưa kịp thời. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của một số cơ quan, đơn vị; năng lực công tác và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, thậm chí có nơi, có việc còn yếu kém.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu: "Tại kỳ họp này, cùng với việc quyết định những công việc theo thẩm quyền, HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ, chỉ rõ nguyên nhân, thống nhất các giải pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp, trước hết là cho các cơ quan, đơn vị chủ trì và người đứng đầu từng sở, ngành, địa phương, đơn vị để nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra, tiếp tục đưa tỉnh ta bứt phá đi lên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn".

"Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 17 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mặt công tác khác của tỉnh ta trong năm 2019; bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm tới, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2020, cũng chính là phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 145 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020"- ông Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh.

Dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 10 -12/12, sáng 12/12 sẽ diễn ra phiên chất vấn với những vấn đề nổi cộm mà cử tri và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang quan tâm theo dõi.