Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Đặng Văn Nổm

(Dân sinh) - Ngày 30/9, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, huyện vừa tổ chức lễ suy tôn, trao quyết định Liệt sỹ và Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ Đặng Văn Nổm.

Liệt sĩ Đặng Văn Nổm (sinh ngày 14/7/1944), trú tại làng Đồng Bồng, xã Hà Tiến (Hà Trung, Thanh Hóa).

Tháng 10/1963, nghe tiếng gọi của Tổ Quốc, ông lên đường nhập ngũ là chiến sỹ pháo bình thuộc F304. Ngày 25/5/1968 ông bị thương tại xã Nghi Giang, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa thiên Huế và được đưa đi điều trị tại bệnh viện 105. Sau khi vết thương đã đỡ tháng 7/1974 ông được về làm tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa. Năm 1977 ông được công nhận là thương binh và về phục viên tại địa phương.

Thanh Hóa: Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Đặng Văn Nổm - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện trao quyết định liệt sĩ và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Đặng Văn Nổm .

Với 75 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng ông Đặng Văn Nổm đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Được Đảng, Nhà nước quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.  Sau thời gian dài do vết thương nặng tái phát, ngày 12/4/2018 ông đã từ trần.

Thực hiện Nghị Quyết số 31/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, ngày 21/6/2019 Thủ tướng Chính Phủ đã có quyết định số 760 suy tôn đồng chí Đặng Văn Nổm là liệt sỹ.

Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Liệt sỹ Đặng Văn Nổm đã trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.