Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Trao thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao tại SEA Games 30

(Dân sinh) - Sáng 15/1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức vinh danh, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên giành huy chương tại SEA Games 30 và các giải đấu quốc tế năm 2019.

Tại SEA Games 30, tỉnh Thanh Hóa đóng góp 14 vận động viên, thi đấu ở các môn: Điền kinh, bơi lội, taekwondo, pencak silat, cử tạ, xe đạp, bóng đá nam, võ gậy – arnis, kurash. Ngoài ra còn có 3 huấn luyện viên gồm Trần Văn Sỹ (điền kinh), Mai Xuân Lượng (karate), Nguyễn Văn Hùng (Pencak Silat và võ gậy – arnis).

Thanh Hóa: Trao thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các VĐV, HLV giành huy chương tại SEA Games 30

Các vận động viên của Thanh Hóa đã giành được 6 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ - thành tích tốt nhất mà thể thao Thanh Hóa đã giành được trong nhiều kỳ SEA Games trở lại đây. Trong đó tiêu biểu nhất là vận động viên Quách Thị Lan với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ ở môn điền kinh. Ngoài ra các vận động viên khác cũng giành được HCV như Quách Công Lịch, Lương Văn Thao (điền kinh), Hoàng Thị Tình (kurash), Nguyễn Trọng Hùng (bóng đá nam).

Ngoài bằng khen được nhận, các VĐV giành HCV sẽ được nhận mức thưởng 30 triệu đồng/1 huy chương, HCB là 20 triệu đồng/1 huy chương và HCĐ là 10 triệu đồng/1 huy chương. 

Ngoài ra, các huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện các vận động viên giành huy chương cũng sẽ được trao tặng Bằng khen, cùng mức thưởng tương ứng là HCV – 30 triệu đồng/1 huy chương, HCB – 20 triệu đồng/1 huy chương và HCĐ 10 triệu đồng/1 huy chương. Tổng mức thưởng giành cho các vận động viên và huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, SEA Games 30 là 580 triệu đồng.