Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch nCoV khi lao động Trung Quốc trở lại làm việc sau Tết

(Dân sinh) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch nCoV, chiều 31/1, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch nCoV khẩn cấp khi hàng trăm lao động là người Trung Quốc sẽ trở lại làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh này từ ngày hôm nay (1/2)

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 700 người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc. Đến 16h ngày 30/1, đã có 177 người Trung Quốc quay lại Việt Nam để làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Sáng nay (1/2), sẽ có hàng trăm lao động người Trung Quốc tiếp tục quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người cho biết, Thanh Hóa là tỉnh có số lao động là người Trung Quốc (vùng dịch) tương đối lớn nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là tương đối cao, vì thế các đơn vị chức năng cần tiếp tục giám sát chặt chẽ đủ thời gian theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền yêu cầu ngành y tế khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh virus corona trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá để trình UBND tỉnh phê duyệt; sớm triển khai tập huấn các biện pháp phòng chống bệnh cho các đơn vị y tế; chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện, các trạm y tế xã giám sát, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ; chuẩn bị đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hoá chất, phương tiện sẵn sàng triển khai phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch nCoV khi lao động Trung Quốc trở lại làm việc sau Tết - Ảnh 1.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch nCoV khi lao động Trung Quốc trở lại làm việc sau Tết

Trao đổi với Dân sinh, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở Y tế đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Đồng thời Sở cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách và triển khai các biện pháp giám sát, theo dõi đối với 47 người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm vi rút corona. Hiện tại, số người tiếp xúc này chưa có biểu hiện viêm đường hô hấp.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Tr. (SN 1995), trú tại xã Định Hòa, huyện Yên Định vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Ông Sỹ cho biết: "Bệnh nhân đã hết sốt sau 48 tiếng, tình trạng lâm sàng tốt, chúng tôi sẽ cho cấy lại để kiểm tra lần 2, nếu bệnh nhân âm tính, dự kiến vài ngày tới sẽ cho xuất viện. Ngoài bệnh nhân Tr., bệnh viện đang cách ly, theo dõi đặc biệt 3 trường hợp khác, trong đó 2 nam bệnh nhân quê huyện Tĩnh Gia và Nông Cống ở xa vùng tâm dịch nên không lấy mẫu để kiểm tra. Còn trường hợp một người phụ nữ đang mang thai đã được lấy mẫu để kiểm tra dịch tễ".

Cũng theo ông Sỹ, chiều 31/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn phác đồ điều trị và các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho tất cả nhân viên y tế trong Bệnh viện.

Buổi tập huấn sẽ giúp các học viên được cập nhật tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên thế giới, tại Việt Nam và tình hình các ca bệnh đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; nghe hướng dẫn công tác giám sát, biện pháp phòng, chống và cập nhật phác đồ điều trị bệnh viêm phổi cấp do virus Corona; phòng, chống lây chéo cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại cơ sở điều trị.

Còn ông Lê Văn Huynh - Chủ tịch UBND xã Định Hòa (huyện Yên Định, Thanh Hóa), nơi có bệnh nhân Nguyễn Thi Tr. dương tính với dịch nCoV cho biết: "Để phòng tránh dịch bệnh do virus Corona gây ra, bắt đầu từ ngày 31/1/2020, tất cả học sinh của 3 cấp học trên địa bàn toàn xã tạm thời nghỉ học. Mặt khác, chính quyền địa phương hằng ngày thông báo trên loa phát thanh về tình hình dịch bệnh cũng như cách phòng tránh để người dân địa phương được biết và chủ động phòng ngừa. Qua tổng hợp, từ khi công dân Nguyễn Thị Tr từ Vũ Hán (Trung Quốc) về quê ăn Tết bị nhiễm virus Corona có tiếp xúc với 21 người. Hiện địa phương cũng đã báo cáo cơ quan chức năng để có những biện phòng chống hợp lý”.