Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Trốn cách ly, 4 thanh niên thuê xe đi sinh nhật

(Dân sinh) - Đang thuộc diện phải tự cách ly, theo dõi tại nhà nhưng 4 thanh niên ở huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vẫn thuê xe ô tô đi sinh nhật, trên đường về đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Ngày 7/4, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh đã phát hiện 4 thanh niên đang thuộc diện cách ly không thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch bệnh.

Thanh Hóa: Trốn cách ly, 4 thanh niên thuê xe đi dự sinh nhật - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập biên bản các đối tượng vi phạm

Trước đó, vào sáng 6/4, tại quốc lộ 15A thuộc khu vực dốc Sáp Ong (giáp ranh giữa huyện Lang Chánh và Bá Thước), lực lượng chức năng trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đã tiến hành dừng 1 xe ô tô 4 chỗ để kiểm tra, kiểm soát theo phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ngoài tài xế còn có 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ), trong đó 3 nam thanh niên đều trú tại xã Trí Nang; 1 nữ trú tại tại xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh).

Đáng chú ý, cả 4 thanh niên trên (trừ tài xế) đều đang thuộc các trường hợp tự cách ly, theo dõi y tế tại gia đình, vì trước đó trở về từ Hà Nội. Trong số 3 nam thanh niên trú tại xã Trí Nang có 1 người từng đưa ông nội đi khám bệnh tại  Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trở về nhà vào ngày 1/4.

Theo khai báo của nhóm thanh niên trên, mặc dù biết đang trong diện bị cách ly, nhưng tối 5/4 họ đã rủ nhau trốn cách ly đi dự sinh nhật bạn tại xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa. Đến sáng 6/4, khi đang trên đường trở về thì bị lực lượng kiểm soát dịch bệnh phát hiện, xử lý.

 Sự việc đã được các lực lượng chức năng lập biên bản, đồng thời bàn giao những người trên cho chính quyền địa phương đưa về gia đình tiếp tục tự cách ly, theo dõi. 

Ngay trong ngày 7/4, Chủ tịch UBND xã Trí Nang và xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh  đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 14,5 triệu đồng đối với 5 trường hợp trên.