Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Xác định được đối tượng nổ súng bắn bảo vệ tại ngân hàng Vietcombank

(Dân sinh) - Đối tượng nổ súng tại trụ sở ngân hàng Vietcombank ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ngày 25/7 được xác định là một Thượng úy Công an đang công tác tại Thanh Hóa.

Chiều 4/10, thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ thông báo về tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng năm 2019 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về diễn biến điều tra vụ nổ súng xảy ra tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nghi Sơn, đóng trên địa bàn xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia hôm 25/7.

Thanh Hóa: Xác định được đối tượng nổ súng bắn bảo vệ tại ngân hàng Vietcombank - Ảnh 1.

Trụ sở chi nhánh ngân hàng Vietcombank huyện Tĩnh Gia nơi xảy ra sự việc

Theo đại tá Minh, thông tin ban đầu về vụ việc này là cướp ngân hàng. Tuy nhiên, qua tài liệu thu thập thì hiện nay cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng.

"Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng". Người gây ra sự việc là Thượng úy Đào Xuân Tư, cán bộ đội phong trào Công an huyện Triệu Sơn. Chúng tôi đã tước quân tịch và bắt giam đối với Đào Xuân Tư" – Đại tá Minh thông tin.

Như Báo Dân Sinh đã thông tin, ngày 25/7, ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một đối tượng mang theo súng, đến chi nhánh ngân hàng Vietcombank nổ súng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, tại Chi nhánh ngân hàng Vietcombank huyện Tĩnh Gia, đóng tại khu tái định cư xã Hải Yến. Vào thời điểm trên, một đối tượng bịt mặt, đi xe máy tới và dùng súng bắn vào bảo vệ ngân hàng.

"Đối tượng bắn 1 đến 2 phát đạn vào nhân viên bảo vệ và phía trong ngân hàng. Hậu quả khiến người bảo vệ bị thương. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát" – ông Dũng nói.

Hiện tại, vụ việc trên đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ