Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh niên hành động chống biến đổi khí hậu

Hàng trăm bạn trẻ, du khách nước ngoài và lãnh đạo TP Hội An đã đạp xe quanh TP Hội An (Quảng Nam) để hưởng ứng sự kiện “Thanh niên hành động chống biến đổi khí hậu”.

Báo Thanh niên cho biết, trong khuôn khổ Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu châu Âu 2019 do phái đoàn châu Âu tại Việt Nam chủ trì, UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa phối hợp với Đại sứ quán Đức và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức sự kiện Đạp xe "Thanh niên hành động chống biến đổi khí hậu".

Khách nước ngoài cùng với lãnh đạo TP Hội An tham gia chương trình đạp xe chống biến đổi khí hậu. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khách nước ngoài cùng với lãnh đạo TP Hội An tham gia chương trình đạp xe chống biến đổi khí hậu. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo UBND TP Hội An, Đoàn viên thanh niên Hội An, đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và đại diện các đại sứ quán Đức, Ý...

Mục đích của sự kiện nhằm khuyến khích giới trẻ Hội An sử dụng xe đạp như một phương tiện giao thông đô thị bền vững, góp phần giảm ô nhiễm không khí, bảo tồn phố cổ Hội An và giảm thiểu biến đổi khí hậu...

Liên quan đến sự kiện này, báo Nhà báo và Công luận cũng dẫn lời ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, thành phố Hội An đặt mục tiêu giảm thiểu việc sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới. Từ đó, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của thế hệ trẻ Hội An cũng như du khách trong vấn đề bảo vệ môi trường, bảo tồn phố cổ Hội An và chống biến đổi khí hậu…