Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thành phố Hồ Chí Minh: Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục

(Dân sinh) - Sáng 19/11, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục thành phố giai đoạn 2015 - 2019 nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

TP. HCM: Phát huy truyền thống đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung chúc mừng các cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Dự hội nghị có bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy thành phố; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố; ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã đạt được những kết quả tích cực về chất lượng giáo dục.

TP. HCM: Phát huy truyền thống đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 2.

Lãnh đạo trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các nhà giáo.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi liên tục của xã hội, thời gian tới ngành cần nỗ lực tập trung đổi mới và các thầy cô giáo chính là đội ngũ quyết định cho sự thành công trong việc đổi mới giáo dục. Tới đây ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tập trung bồi dưỡng toàn bộ 85.000 giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới; đồng thời kêu gọi đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tiếp tục phát huy truyền thống đổi mới sáng tạo, giữ tâm sáng, chí bền để tiếp tục sự nghiệp nâng cao chất lượng giáo dục thành phố.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố, ông Lê Thanh Liêm đã gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và biểu dương các nhà giáo được vinh danh, khen thưởng. Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn thấu hiểu tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển cũng như luôn ưu tiên đầu tư, chăm lo cho ngành giáo dục và đào tạo, xem đó là sự đầu tư thiết yếu cho tương lai. Lãnh đạo thành phố luôn tự hào với đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, hết lòng vì học sinh thân yêu và luôn tích cực, đi đầu trong mọi công cuộc đổi mới.

Bên cạnh đó, trước những yêu cầu ngày càng cao của xã hội, nhất là nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã có những giải pháp giúp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngày càng lớn mạnh, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mà ngành giáo dục và đào tạo phải đối mặt như kỳ vọng về nguồn nhân lực chất lượng cao, thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống mà giáo dục phải đón đầu, phải đổi mới toàn diện và đồng bộ.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố, ông Lê Thanh Liêm đề nghị ngành giáo dục và đào tạo thành phố chú trọng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, phát triển năng lực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; có chính sách thu hút đội ngũ nhân tài...

Tại hội nghị, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 24 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 56 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 129 gương điển hình tiên tiến được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.