Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Theo Huy Hay Đi về Cần Thơ khám phá những điều đặc biệt của chợ nổi Cái Răng

Không chỉ nổi tiếng với những loại cây trái đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long, Cái Răng - 1 trong 3 chợ nổi lớn nhất Cần Thơ - luôn có những điều đặc biệt thú vị dành cho những ai chịu tìm tòi, khám phá về đời sống sông nước nơi đây.

Trên kênh YouTube Huy Hay Đi ngày 11/11, anh chàng travel blogger Lê Trường Huy đăng video ghi lại hành trình khám phá chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ. Qua ống kính và những chia sẻ dí dỏm của mình, Huy Hay Đi giúp người xem biết thêm nhiều điều đặc biệt của khu chợ nổi tiếng này.

Theo Huy Hay Đi về Cần Thơ khám phá những điều đặc biệt của chợ nổi Cái Răng - Ảnh 1.

Huy Hay Đi bắt đầu chuyến đi trải nghiệm chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Ảnh: Huy Hay Đi.

1. "4 cái treo" ở chợ nổi Cái Răng

Bắt đầu ngày mới từ tờ mờ sáng khi mặt trăng vẫn chưa lặn hẳn, Huy Hay Đi theo chiếc thuyền của dì Trúc rời bến Ninh Kiều để tìm đến khu chợ nổi Cái Răng. Anh chàng cho hay chợ thường hợp từ 5h30 - 8h00, và anh chàng sẽ mất khoảng 30 phút di chuyển. Ở nơi người dân bán buôn tấp tập trên những chiếc thuyền lênh đênh cùng sông nước, anh chàng có dịp giới thiệu về "4 cái treo" đặc trưng nơi đây.

Trên đất liền, người kinh doanh dùng biển hiệu xanh đỏ, đèn nháy bắt mắt để quảng cáo cho cửa hàng, sản phẩm của mình. Còn theo Huy Huy Đi, ở khu chợ nổi này, hoạt động quảng bá đó diễn ra theo một phương thức khác. "Người ta sẽ sử dụng những cây bẹo để mà mời chào khách hàng, nếu trên cây bẹo treo sản phẩm nào thì chính là cái thuyền đó bán cái sản phẩm đó", anh chàng giới thiệu về những cây sào cao cắm trên mỗi chiếc thuyền.

Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo ở chợ nổi Cái Răng cũng có quy tắc riêng của nó. "Đầu tiên là treo cái gì, bán cái đó", Huy hào hứng kể. Có nghĩa là, nếu chủ thuyền treo đồ vật gì lên cây bẹo thì chiếc thuyền đó sẽ bán mặt hàng đó.

Theo Huy Hay Đi về Cần Thơ khám phá những điều đặc biệt của chợ nổi Cái Răng - Ảnh 2.

Những chiếc thuyền trên chợ nổi Cái Răng có cây bẹo treo đồ đặc trưng. Ảnh: Huy Hay Đi.

"Loại thứ hai đó là treo nhưng không bán". Theo giải thích của Huy, do hoạt động buôn bán của người dân tại chợ nổi Cái Răng thường diễn ra trong 2 - 3 ngày, thậm chí một tuần nên họ phải giặt giũ, phơi phóng quần áo trên thuyền. Chính vì vậy mà dù nhiều đồ dùng cá nhân dù được treo trên cây bẹo song thực chất đó không phải là mặt hàng để người khác mua.

Huy cho hay với các thuyền bán hàng ăn, du khách có thể tìm thấy hình thức "treo" tiếp theo ở chợ Cái Răng. "Loại thứ ba đó là bán nhưng không treo, là những quầy bán thực phẩm, những chỗ bán cà phê hay là hủ tiếu thì người ta bán nhưng không treo cái gì hết á", anh chàng giải thích.

Theo Huy Hay Đi về Cần Thơ khám phá những điều đặc biệt của chợ nổi Cái Răng - Ảnh 3.

Những chiếc thuyền bán đồ ăn, thức uống ngay trên sông ở chợ nổi Cái Răng không sử dụng cây bẹo để quảng cáo sản phẩm. Ảnh: Huy Hay Đi.

Và "cái treo" cuối cùng trong "4 cái treo" ở chợ nổi Cái Răng đó chính là "treo cái này bán cái khác". "Có nghĩa là ở trên tàu nếu mọi người thấy cây bẹo có treo một tàu lá hay lá dừa, lá chuối gì đó thì có nghĩa người đó người ta muốn bán lại cái tàu đó", Huy giải thích.

2. Thuyền có mắt

Với những du khách từng ghé qua miền Tây sông nước và chịu khó để ý, chắc hẳn các bạn sẽ nhận thấy ở đầu mũi thuyền, người dân có vẽ một đôi mắt. "Bởi vì người dân ở đây họ tin rằng đôi mắt chính là linh hồn của con thuyền và dẫn đưa con thuyền đi đến chỗ này, chỗ kia", Huy Hay Đi bật mí câu chuyện nhỏ đầy thú vị về cuộc sống sông nước miền Tây.

Anh chàng còn tiết lộ thêm, ngày trước người dân nơi đây tin rằng ở dưới nước có thủy quái sẵn sàng lật thuyền. "Nếu không vẽ mắt lên thì nó sẽ làm tới, sẽ ví theo bạn, xong rồi nó sẽ bắt bạn, rồi ăn thịt bạn, trời ơi ghê lắm", Huy mô tả câu chuyện được truyền miệng trong dân gian.

Theo Huy Hay Đi về Cần Thơ khám phá những điều đặc biệt của chợ nổi Cái Răng - Ảnh 5.

Những chiếc thuyền được vẽ đôi mắt ở đầu mũi. Ảnh: Huy Hay Đi.

Những cảnh quay bình dị cùng trải nghiệm thực tế của Huy Hay Đi khiến khán giả vô cùng yêu thích. "Mình muốn đi miền Tây đã lâu nhưng chưa bao giờ có dịp đi. Coi clip của Huy thấy thích đi miền Tây ghê", tài khoản YouTube B Lee bình luận. "Cuối cùng cũng có video miền tây, tuyệt quá. Sẽ tìm cơ hội trải nghiệm miền tây. Người dẫn cũng dễ thương nữa chứ", tài khoản Monkey Huynh nhận xét.