Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thí sinh đeo khẩu trang, đo thân nhiệt làm thủ tục thi THPT 2020

(Dân sinh) - Chiều 8/8, các thí sinh trên cả nước đến điểm thi THPT làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế; mỗi điểm thi việc kiểm dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt ngay từ cổng trường.

Thí sinh được phụ huynh chở đến điểm thi làm thủ tục.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được chia làm 2 đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 8 đến 10/8. Đợt 2 tùy theo diễn biến tình hình của dịch bệnh, các thí sinh ở Đà Nẵng, một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam và các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên cả nước sẽ tiến hành dự thi.

14 giờ ngày 8/8, tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, hầu hết các thí sinh được khẩn trương tới điểm thi làm thủ tục, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng y tế trong việc đo nhiệt độ cơ thể thí sinh trước khi vào phòng thi.

Theo ghi nhận hầu hết các thí sinh đều tự ý thức đeo khẩu trang, tuy nhiên chỉ có một vài trường hợp quên mang theo, đến cổng trường được nhân viên y tế và đội ngũ sinh viên tình nguyện phát khẩu trang, mỗi học sinh khi vào cổng đều phải rửa tay bằng nước rửa tay khô.

Thí sinh đeo khẩu trang, đo thân nhiệt làm thủ tục thi THPT 2020 - Ảnh 2.

Thí sinh rửa tay bằng nước rửa tay khô ngay tại cổng trường.

 Phụ huynh có chung tâm lý thoải mái

Trong lúc chờ con vào làm thủ tục thi, chị Thảo ở phố phố Liễu Giai (Hà Nội) chia sẻ: Con đi thi thì tâm lý bố mẹ nào cũng lo lắng, nói không lo thì không phải. Năm học này các con cũng bị thiệt thòi vì dịch bệnh Covid-19 nên phải học online một thời gian khá dài, giờ đến ngày thi thì dịch lại bùng phát trở lại. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch của Chính phủ, của Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và nhà trường làm rất nghiêm, như việc đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay khô cho các con ngay tại cổng trường, khiến phụ huynh rất yên tâm. Về phía gia đình cũng chỉ biết động viên, nhắc nhở con phải chú ý giữ vệ sinh, phòng bệnh để đi thi làm bài được tốt, còn lo lắng quá cũng không giải quyết được gì.

Phụ huynh chờ con làm thủ tục thi.

Theo ghi nhận, nhiều phụ huynh có con thi tốt nghiệp đợt 1 năm nay cho biết, họ đều có chung tâm lý thoải mái không quá lo lắng. Tuy nhiên, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát nên các thí sinh sẽ phải đeo khẩu trang trong quá trình đi thi và trong phòng thi khiến cho phụ huynh không yên tâm, vì như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh.

Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi

Theo chia sẻ của các thí sinh sau khi đã làm xong thủ tục thi, các em khá thoải mái, số báo danh cũng như giấy tờ thi không có gì xáo trộn, bàn ghế cũng được các cán bộ, giáo viên nhà trường xếp giãn cách theo qui định của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế.

Thí sinh đeo khẩu trang, đo thân nhiệt làm thủ tục thi THPT 2020 - Ảnh 4.

Đo thân nhiệt cho thí sinh đến làm thủ tục thi.

 "Tuy dịch bệnh diễn ra trong dịp thi tốt nghiệp của chúng em, nhưng em cũng như các bạn đều cảm thấy không lo lắng quá, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý làm bài thi. Hơn nữa, em được bố mẹ, thầy cô luôn nhắc nhở phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và không tụ tập nơi đông người… Bên cạnh đó, nhà trường cũng xếp bàn ghế giãn cách, có phòng y tế trong thời gian chúng em diễn ra thi nên em và các bạn thấy rất yên tâm", một thí sinh chia sẻ khi đứng chờ mẹ đến đón.

"Em thấy học online rất hay, việc học online với em đợt dịch Covid-19 vừa qua rất hiệu quả, vì em chủ động được thời gian và không bị mất tập trung khi có đông các bạn. Do vậy em thấy rất tự tin để bước vào kỳ thi trong tình hình dịch Covid-19 vẫn ngày một diễn biến phức tạp", thí sinh ở Cầu Giấy đến làm thủ tục thi ở trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ.

Thí sinh đeo khẩu trang, đo thân nhiệt làm thủ tục thi THPT 2020 - Ảnh 5.

Lực lượng sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi cũng có mặt tại ngày thí sinh làm thủ tục.

Cũng theo các thí sinh, tuy kỳ thi năm nay không được thuận lợi  vì dịch bệnh Covid-19 khiến các em phải học online nhiều, nhưng kiến thức là cả một quá trình học, chứ không phải riêng năm học này và theo chương trình đã tinh giảm của Bộ GD&ĐT, bên cạnh đó được thầy cô giáo bộ môn hướng dẫn ôn tập kiến thức nên các em cũng cảm thấy rất yên tâm. Tuy nhiên, nhiều em cho biết vẫn tranh thủ ôn tập bài vở đến tận ngày đi thi.