Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời gian xe buýt tạm dừng hoạt động, phương tiện lưu thông vào làn xe buýt nhanh BRT có bị xử phạt?

(Dân sinh) - Trong thời gian xe buýt tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông, không vượt đèn đỏ, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp vi phạm, đi vào đường cấm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Đội tuyên truyền Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, thời gian này, thực hiện chỉ đạo của UBND. TP Hà Nội cũng như Công an TP. Hà Nội, lực lượng CSGT tập trung vào việc tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi chống đối, những hành vi liên quan trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Khi có việc cần thiết ra đường, người dân và phương tiện cần tuân thủ theo quy định của Luật giao thông, không vượt đèn đỏ, đi đúng làn đường, phần đường quy định.

Tại các điểm chốt có lắp đặt Camera (không bố trí CSGT đứng chốt), trong đó có tuyến buýt nhanh BRT, nếu phát hiện các phương tiện vi phạm, hệ thống camera sẽ tự động gửi hình ảnh về trung tâm, do đó việc xử phạt vẫn tiến hành bình thường.

Thời gian xe buýt tạm dừng hoạt động, phương tiện lưu thông vào làn xe buýt nhanh BRT có bị xử phạt? - Ảnh 1.

trong thời gian xe buýt tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông, không đi vào đường cấm

Mặt khác, thời gian này hầu như một số tuyến đường đặc thù như tuyến buýt nhanh BRT Giảng Võ – Lê Văn Lương hầu như không có người. Do đó, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông, không đi vào đường cấm.

Trước đó, ngày 27/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe buýt kể từ 0h ngày 28/3 đến ngày 15/4.

Đối với các loại xe taxi và xe hợp đồng, yêu cầu không dùng điều hòa, hạ kính; bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe và hành khách; khử khuẩn trước và sau khi đón, trả khách.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã cho dừng hoạt động tất cả 65 tuyến xe buýt của tổng công ty trong thời gian nói trên.

Đồng thời, Transerco giao các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt trong công tác phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; phổ biến, quán triệt nội dung thông báo về tạm dừng hoạt động tới người lao động; thực hiện công tác duy trì chất lượng phương tiện, bảo đảm sẵn sàng phương tiện hoạt động tốt khi vận hành trở lại...

Cùng với đó, Transerco yêu cầu Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ tăng cường trực đường dây nóng trong những ngày đầu dừng hoạt động xe buýt để giải đáp các thắc mắc của người dân; thực hiện thông báo, giải đáp cho hành khách về việc dừng hoạt động trên website, phần mềm timbus.vn và qua đường dây nóng.