Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết hôm nay 11/3: Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đề phòng mưa đá

(Dân sinh) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đêm và sáng có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối hôm qua (10/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.

Dự báo trong ngày hôm nay (11/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đêm và sáng có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Thời tiết hôm nay 11/3: Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đề phòng mưa đá - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-21 độ.

THỜI TIẾT - NGÀY VÀ ĐÊM 11/03/2020

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía nam có nơi 31-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.